Tổng thống Biden lên án nạn mạnh mẽ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính ở Mỹ

(CLO) Hôm Chủ nhật (21/3), Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự giận dữ bằng những tuyên bố mạnh mẽ, trực diện khi nước Mỹ đang phải đối mặt với các vấn đề phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa tư bản.
Tổng thống Joe Biden lên án mạnh mẽ tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden lên án mạnh mẽ tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Joe Biden nói Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bạo lực chống châu Á

Hàng trăm người Mỹ biểu tình yêu cầu công lý cho các nạn nhân Atlanta

Vụ xả súng ở Atlanta gieo nỗi sợ phân biệt chủng tộc cho những người Mỹ gốc Á

8 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Atlanta

Pháp y khẳng định vụ cảnh sát nổ súng tại Atlanta là giết người

Tổng thống đảng Dân chủ đã cáo buộc “những chất độc xấu xa” của “sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và quyền tối cao của người da trắng” mà ông nói, đã gây khó khăn cho Hoa Kỳ từ lâu và thề sẽ thay đổi các luật không cho phép tiếp tục tình trạng phân biệt đối xử.

Tuyên bố của ông Joe Biden theo sau cảm xúc tương tự của Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã trình bày chi tiết tại Atlanta vào thứ Sáu (19/3) về lịch sử phân biệt đối xử của Hoa Kỳ đối với người Mỹ gốc Á.

Bà Harris, người Mỹ gốc Á đầu tiên, người da đen đầu tiên và là nữ Phó Tổng thống đầu tiên của đất nước cho biết: “Phân biệt chủng tộc là có thật ở Mỹ và nó luôn luôn xảy ra. Chủ nghĩa bài ngoại là có thật ở Mỹ và luôn luôn như vậy. Cả phân biệt giới tính nữa”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Tuyên bố của Biden được đưa ra vào đêm Chủ nhật (21/3), đánh dấu Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc của Liên hợp quốc, bắt đầu vào những năm 1970 để đánh dấu một vụ thảm sát năm 1960 ở Nam Phi.

“Sự căm ghét không thể có bến đỗ an toàn ở Mỹ. Nó không nên có bến cảng an toàn ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng ta phải tham gia cùng nhau để ngăn chặn nó”, ông Biden nói trong tuyên bố.

Ông Biden cho biết chính quyền của ông sẽ lên tiếng chống lại sự phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới, bao gồm cả việc ngược đãi "khủng khiếp" đối với người thiểu số Rohingya ở Myanmar và người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

“Một trong những giá trị cốt lõi và niềm tin cần gắn kết chúng ta với nhau là người Mỹ đang chống lại sự căm ghét và phân biệt chủng tộc, ngay cả khi chúng ta thừa nhận rằng phân biệt chủng tộc có hệ thống và quyền tối cao của người da trắng là những liều thuốc độc hại đã ảnh hưởng đến nước Mỹ từ lâu”, ông Biden nói. "Chúng ta phải thay đổi các luật cho phép phân biệt đối xử ở đất nước của chúng ta, và chúng ta phải thay đổi trái tim của mình".

Tuyên bố của Biden được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang gia tăng áp lực để coi vụ nổ súng chết người vào tuần trước ở Atlanta khiến 8 người - trong đó có 6 phụ nữ gốc Á - là một tội ác căm thù chủng tộc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: