Tổng thống Biden sắp ban hành sắc lệnh về súng

(CLO) Sau khi xảy ra hai vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong một tuần, Nhà Trắng hôm thứ Sáu (26/3) cho biết Tổng thống Biden đã chuẩn bị ban hành các lệnh hành pháp để cải cách quản lý súng, huỷ bỏ sự cần thiết của Quốc hội vốn chia rẽ trong việc thông qua luật.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Những dự luật đang chờ Thượng viện Mỹ thông qua

Joe Biden gợi ý tạo ra sáng kiến ​​để cạnh tranh với Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Tổng thống Biden mời Nga và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu

Joe Biden dọa Triều Tiên, buộc Trung Quốc tuân theo luật trong lần đầu họp báo

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng bà không thể đưa ra “khung thời gian chính xác” về thời điểm các lệnh đó sẽ được ký, nhưng nói rằng chúng là “một trong những đòn bẩy mà chúng tôi có thể sử dụng ... để giúp giải quyết sự phổ biến của bạo lực súng và giải quyết vấn đề an toàn cộng đồng trên khắp đất nước".

Tuy nhiên, ông Biden đã nói rõ trong cuộc họp báo chiều thứ Năm (25/3) rằng cơ sở hạ tầng sẽ là ưu tiên lập pháp tiếp theo của ông thay vì cải cách súng- điều đã dẫn đến những lời phàn nàn từ các nhà hoạt động kiểm soát súng và đảng Dân chủ.

Bà Psaki cho biết ông Biden hiểu sự thất vọng của họ và đề nghị rằng ý kiến của họ nên hướng tới những thành viên Quốc hội đang bỏ phiếu để ngăn chặn luật kiểm soát súng.

Bà cho biết: “Chúng tôi sẽ nói rằng sự thất vọng nên được trút lên các thành viên của Hạ viện và Thượng viện, những người đã bỏ phiếu chống lại biện pháp mà Tổng thống ủng hộ".

Nhà Trắng vẫn chưa nói liệu ông Biden có kế hoạch gửi các đề xuất chính sách về súng của riêng mình tới điện Capitol hay không. Đầu tuần này, ông nói rằng ông tin rằng chính quyền của mình có thể giành được sự ủng hộ tại Thượng viện để thông qua hai dự luật cải cách súng đạn từ Hạ viện, bất chấp nhiều nỗ lực thất bại của các chính quyền trước đó để có được luật toàn diện về vấn đề này.

Các dự luật được đảng Dân chủ tại Hạ viện thông qua sẽ yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả các giao dịch mua và chuyển súng nhằm vá "lỗ hổng Charleston" khi một số trường hợp cho phép bán súng mà không cần kiểm tra lý lịch hoàn chỉnh.

Ông Biden đã thúc giục Thượng viện thực hiện "các bước theo lẽ thường", khuyến khích Quốc hội thông qua luật cấm súng trường kiểu tấn công và súng máy công suất lớn trên khắp đất nước.

Ông đã giúp thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công trước đây của đất nước khi giữ chức vụ thượng nghị sĩ của Delaware vào những năm 1990. Lệnh cấm đó, được Tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào năm 1994, kéo dài một thập kỷ cho đến khi Tổng thống George W. Bush huỷ bỏ.

Ông Biden tin rằng Quốc hội Dân chủ có thể khôi phục lệnh cấm và thực hiện các biện pháp mới, nhưng sự miễn cưỡng của một số thành viên ôn hòa trong đảng có thể khiến điều đó trở nên khó khăn.

Vào năm 2013, một vài tháng sau khi 20 trẻ em bị giết tại trường tiểu học ở Newtown, bang Connecticut, một dự luật lưỡng đảng yêu cầu kiểm tra lý lịch về các giao dịch súng thương mại đã thất bại tại Thượng viện. Một phiên bản sâu rộng hơn của điều khoản này cũng không thành công vào năm 2016, sau khi một tay súng giết 49 người tại một hộp đêm LGBT ở Orlando, Florida.

Ngay cả bây giờ, sau hai vụ xả súng hàng loạt ở Atlanta và Boulder, Colombia, Đảng Dân chủ có thể không có được lượng phiếu cần thiết để thông qua các điều khoản. Mặc dù ủng hộ cho đạo luật kiểm tra lý lịch năm 2013, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, đã lên tiếng phản đối hai dự luật của Hạ viện.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: