Thị trường - Doanh nghiệp

‏Tổng thống Donald Trump đề xuất đánh thuế 50% với kiều hối gửi từ Mỹ ra nước ngoài‏

‏Dũng Phan (Theo Explicame‏‏)‏ 18/05/2025 10:08

‏(CLO) Đề xuất đánh thuế 5% kiều hối tương đương 50 USD mỗi 1.000 USD của Tổng thống Donald Trump đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến 79 tỷ USD chuyển ra toàn cầu mỗi năm.‏

‏Trong tuần này, kế hoạch tài chính đầy tham vọng của đảng Cộng hòa tại Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

770-202505180747281.png
‏Hình minh họa tờ tiền 100 USD được trao đổi. Ảnh: Getty‏

Giữa hàng loạt đề xuất, một ý tưởng dù chưa được nhắc đến nhiều nhưng lại có thể gây ảnh hưởng sâu rộng đến hàng triệu người lao động cùng gia đình của họ cả trong lẫn ngoài nước Mỹ đã xuất hiện: đó là việc áp thuế mới lên các khoản kiều hối gửi ra nước ngoài, với mức phí lên tới 50 USD mỗi tháng.‏

‏Đề xuất này nằm trong gói "các dự luật về cách thức và phương tiện", theo cách gọi của các nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Gói lập pháp được xây dựng nhằm gia hạn và mở rộng các chính sách miễn giảm thuế đã áp dụng từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đồng thời đưa ra một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu công.

Trong số nhiều điều khoản được đề cập, thuế đánh vào kiều hối nổi lên như một điểm nhấn bởi tác động xã hội trực tiếp và ít được để ý mà nó mang lại.‏

‏Cụ thể, đề xuất kêu gọi áp mức thuế 5% lên các khoản kiều hối gửi từ Hoa Kỳ. Người chịu thuế sẽ là người gửi, tức những lao động tại Mỹ chuyển tiền về quê hương để hỗ trợ người thân, với mức phí tương ứng 50 USD cho mỗi 1.000 USD gửi đi.

Ví dụ, nếu một người gửi 300 USD mỗi tháng, họ sẽ phải trả thêm 15 USD tiền thuế. Dù con số này có thể không lớn trong bức tranh kinh tế vĩ mô, nó lại trở thành gánh nặng đáng kể với những gia đình sống dựa vào từng đồng lương ít ỏi.‏

‏Chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến những lao động di cư gửi tiền về cho gia đình tại các quốc gia như Mexico, Guatemala, El Salvador, Cộng hòa Dominica, Philippines, Ấn Độ hay Nigeria.

Không chỉ vậy, các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Mỹ, nơi người gửi đã dành phần lớn lương để giúp đỡ người thân, cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn thế nữa, những nền kinh tế nước ngoài vốn phụ thuộc một phần vào kiều hối như nguồn thu nhập quốc gia cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn.‏

‏Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, Hoa Kỳ hiện là nước dẫn đầu về lượng kiều hối gửi đi trên toàn cầu. Trong năm 2023, tổng số tiền chuyển ra nước ngoài vượt quá 79 tỷ USD, chủ yếu đến các quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.

Những khoản tiền này đóng vai trò thiết yếu với hàng triệu hộ gia đình tại các nước nhận, giúp họ chi trả cho những nhu cầu cơ bản như thực phẩm, y tế, giáo dục và nhà ở.‏

‏Ngoài thuế kiều hối, kế hoạch tài chính còn bao gồm một số đề xuất gây tranh cãi khác. Đáng chú ý là khả năng cắt giảm ngân sách cho các chương trình Medicaid và SNAP, tăng thuế đối với các trường đại học hàng đầu, cũng như xóa bỏ trợ cấp cho ngành năng lượng sạch.

Tất cả những yếu tố này đã làm bùng nổ cuộc tranh luận về việc ai sẽ thực sự được hưởng lợi và ai phải gánh chịu hậu quả từ các cải cách tài chính đầy thách thức này.‏

    Nổi bật
        Mới nhất
        ‏Tổng thống Donald Trump đề xuất đánh thuế 50% với kiều hối gửi từ Mỹ ra nước ngoài‏
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO