Trong báo cáo “Cập nhật giữa kỳ về thị trường than”, IEA nhận định giá LNG tăng mạnh đã khiến các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí một số nước châu Âu tăng cường sử dụng nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu điện.
Trung Đông không phải khu vực xuất khẩu than lớn, nên xung đột tại Iran bùng phát hơn sáu tháng trước không gây gián đoạn trực tiếp đối với hoạt động vận chuyển than toàn cầu. Tuy nhiên, lượng LNG vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể, đẩy giá LNG và khí đốt tăng cao. Trong bối cảnh đó, các công ty điện lực buộc phải tăng cường vận hành các nhà máy nhiệt điện than.
Trước khi xung đột nổ ra, IEA dự báo nhu cầu than toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong năm nay. Tuy nhiên, triển vọng hiện đã đảo chiều khi cơ quan này dự báo nhu cầu sẽ tăng 1,2% trong năm 2026, đưa tổng lượng tiêu thụ than toàn cầu lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn.
IEA cho biết sự điều chỉnh dự báo chủ yếu phản ánh tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và hiện tượng thời tiết El Niño mạnh bất thường.
Cơ quan này nhận định dù tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz không tác động trực tiếp đến thị trường than, nguồn cung khí tự nhiên bị thắt chặt đã đẩy giá tăng cao, khiến một số hệ thống điện chuyển từ khí đốt sang than đá.
Nhu cầu tại hai quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới cũng được dự báo tăng trong năm nay. Tại Trung Quốc, nhu cầu dự kiến tăng 1% lên 5 tỷ tấn, trong khi Ấn Độ có thể ghi nhận mức tăng 4,2%, lên 1,353 tỷ tấn, đảo ngược đà giảm nhẹ của năm ngoái.
IEA cảnh báo nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển LNG trong thời gian dài sang năm tới, nhu cầu than toàn cầu có thể tiếp tục tăng và thiết lập những mức kỷ lục mới.