Tổng thống Macron công bố tham vọng tái xây dựng ngành công nghiệp Pháp

Thứ tư, 13/10/2021 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ đặt mục tiêu trở thành nước dẫn đầu về hydro xanh vào năm 2030 và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới, nhỏ hơn.

"Chúng ta phải tiến hành cuộc chiến đổi mới và công nghiệp hóa cùng một lúc", Tổng thống Pháp phát biểu trước cuộc họp gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân trẻ, đồng thời tiết lộ kế hoạch đầu tư 30 tỷ euro (35 tỷ USD) để "tái công nghiệp hóa" đất nước.

tong thong macron cong bo tham vong tai xay dung nganh cong nghiep phap hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ông Macron đã phát biểu khi cuộc bầu cử Tổng thống của Pháp chỉ còn cách sáu tháng, và ông được cho là sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 5 năm tại Điện Elysée.

Đặt ra một số mục tiêu của kế hoạch, ông Macron cho biết Pháp sẽ xây dựng một máy bay sử dụng lượng carbon thấp, một lò phản ứng mô-đun nhỏ cũng như hai siêu yếu tố để sản xuất hydro xanh vào cuối thập kỷ này. Nước này cũng sẽ sản xuất một số lượng lớn xe điện.

Ông cho biết lộ trình dài hạn của mình, được đặt tên là "France 2030", sẽ đóng vai trò quan trọng cho các công ty khởi nghiệp nhỏ, nhanh nhẹn trong việc xây dựng tương lai công nghiệp của Pháp bên cạnh những gã khổng lồ lâu đời.

Chỉ ra sự thiếu hụt khẩu trang khi đại dịch Covid-19 lần đầu tiên xảy ra, ông Macron cho biết đại dịch đã bộc lộ các lỗ hổng và nhấn mạnh nhu cầu đổi mới và năng lực công nghiệp của nước nhà.

Ông nói: “Chúng ta phải xây dựng lại một khuôn khổ để đảm bảo sự độc lập về sản xuất của Pháp và Châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng sự đổi mới sẽ là chìa khóa quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về vị trí dẫn đầu và khả năng tiếp cận nguyên liệu thô. Người chiến thắng có tất cả".

Các mục tiêu khác bao gồm đầu tư vào chất bán dẫn và tăng cường đổi mới trong lĩnh vực y tế của Pháp, bao gồm cả y sinh học.

Khoản tiền 30 tỷ euro này bổ sung cho kế hoạch phục hồi trị giá 100 tỷ euro được công bố vào năm ngoái nhằm giúp Pháp vượt qua đại dịch Covid-19, một phần lớn trong số đó dành cho việc thúc đẩy các chính sách năng lượng xanh hơn.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h