Đề xuất này nhằm tăng cường năng lực dự trữ quốc phòng của Mỹ, song đang vấp phải nhiều hoài nghi từ các chuyên gia ngân sách về tính khả thi và tác động tài khóa.
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đưa ra đề xuất này sau "những cuộc đàm phán kéo dài và căng thẳng" với các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ, Bộ trưởng và nhiều đại diện chính trị khác.
Ông nhấn mạnh rằng việc tăng chi tiêu là cần thiết, "đặc biệt là trong thời điểm đầy khó khăn và nguy hiểm này".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh địa chính trị biến động mạnh. Chỉ trong vài ngày gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump đang thảo luận các phương án nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng quân đội Mỹ. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ đã được triển khai tới một số thành phố trong nước để duy trì trật tự.
Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt các tập đoàn quốc phòng vì tốc độ sản xuất vũ khí chậm trễ. Ông cam kết sẽ áp đặt các biện pháp cứng rắn, bao gồm việc ngăn chặn các nhà thầu trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu cho đến khi tiến độ sản xuất được đẩy nhanh.
Theo ông Trump, khoản chi tiêu quốc phòng gia tăng sẽ được bù đắp bằng nguồn thu từ thuế quan mà ông đã áp đặt đối với hầu hết các quốc gia và nhiều ngành công nghiệp, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn có thể giảm nợ công và chi trả cổ tức cho người dân có thu nhập trung bình.
Tuy nhiên, Ủy ban về Ngân sách Liên bang có trách nhiệm (CRFB) ước tính đề xuất này sẽ tiêu tốn 5.000 tỷ USD cho đến năm 2035, đồng thời làm tăng nợ công Mỹ thêm khoảng 5.800 tỷ USD, bao gồm cả chi phí lãi vay.
CRFB cho rằng thuế quan hiện tại chỉ có thể bù đắp một nửa chi phí. Đồng thời, các phán quyết từ Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của các loại thuế này vẫn là một rủi ro lớn.
Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng cho biết nguồn thu thuế quan năm 2025 chỉ đạt 288 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với con số 600 tỷ USD mà ông Trump ước tính.