Tổng thống Mỹ gặp Messi, nói muốn lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 5/3 tuyên bố muốn lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran trong sự kiện gặp đội bóng của Lionel Messi.

Tổng thống Mỹ gặp Messi và các đồng đội

"Họ gọi điện, họ hỏi 'làm thế nào để chúng ta đạt được thỏa thuận?' Tôi nói các ông hơi chậm trễ rồi đấy", ông Trump phát biểu tại một sự kiện gặp gỡ CLB Inter Miami của siêu sao Lionel Messi tại Nhà Trắng.

my.jpg
Ông Trump gặp Messi cùng các thành viên của CLB Inter Miami tại Nhà Trắng vào ngày 5/3/2026. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tiết lộ rằng quân đội Mỹ đang phá hủy khả năng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran và rằng "hải quân của họ đã biến mất - 24 tàu trong ba ngày", đồng thời kêu gọi các nhóm người Iran lưu vong ở hải ngoại về điều hành đất nước.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thêm rằng muốn có quyền cùng Iran quyết định người lãnh đạo tiếp theo của nước này khi cuộc chiến leo thang vào thứ Năm, với việc máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel tấn công các khu vực trên khắp đất nước và các thành phố vùng Vịnh lại bị oanh tạc dữ dội.

Ông Trump nói rằng Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là một lựa chọn khó xảy ra. "Chúng tôi muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người sẽ lãnh đạo Iran trong tương lai", ông nói.

Ông Trump cũng khuyến khích lực lượng người Kurd ở Iran tiến hành tấn công. "Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó", ông Trump nói, chính quyền của ông đã liên lạc với các nhóm người Kurd ở Iran kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu.

Iran tiếp tục phản kháng, nhưng sắp cạn hỏa lực?

Vào ngày thứ sáu của cuộc chiến, Iran tiếp tục phát động một loạt các cuộc tấn công vào Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar. Lực lượng cứu hỏa ở Bahrain đã dập tắt đám cháy tại một nhà máy lọc dầu sau một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Iran tấn công Israel bằng 'có khả năng là đầu đạn bom chùm. Nguồn: X/RT

Hôm thứ Năm, Azerbaijan trở thành quốc gia mới nhất bị cuốn vào cuộc xung đột, khi nước này cáo buộc Iran bắn máy bay không người lái vào lãnh thổ của mình và ra lệnh đóng cửa không phận phía nam trong 12 giờ.

Hai khách sạn bị tấn công ở Bahrain bằng UAV của Iran. Nguòn: X/RT

Tuy nhiên, hỏa lực của Iran được cho rằng đã suy giảm rất nhiều so với những ngày đầu cuộc chiến. Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đánh chìm tổng cộng hơn 30 tàu của Iran cho đến nay trong cuộc chiến với Iran.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết với các phóng viên rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giảm 83% trong cùng khoảng thời gian đó.

Mỹ tuyên bố ném bom vô thời hạn

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết nước này có đủ đạn dược để tiếp tục ném bom vô thời hạn. "Iran hy vọng chúng ta không thể duy trì được điều này, đó là một sự tính toán sai lầm nghiêm trọng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm ở Florida.

Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran với cường độ cao. Nguồn: Nhà Trắng

Trong khi đó, Đô đốc Cooper nói thêm rằng trong vài giờ qua, máy bay ném bom B-2 đã thả hàng chục quả bom xuyên giáp nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo được chôn sâu dưới lòng đất, và các cuộc ném bom cũng đang nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran.

Tại Iran, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng, theo Hội Trăng lưỡi đỏ Iran, trong đó có 175 nữ sinh và nhân viên thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Minab, miền nam nước này, vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Bộ Y tế Lebanon cho biết thêm 77 người đã thiệt mạng ở nước này. Hàng nghìn người đã tháo chạy khỏi phía nam Beirut vào thứ Năm sau khi Israel cảnh báo người dân nên di tản khi nước này đang chuẩn bị tấn công các mục tiêu của Hezbollah – nhóm đã tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Iran sau khi chiến sự nổ ra.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: