Tổng thống Nga Putin: Kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi

(CLO) Cuối 5/7, Tổng thống Vladimir Putin mô tả nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi sau khi Thủ tướng Mikhail Mishustin báo cáo với ông rằng tăng trưởng GDP và lạm phát tích cực một cách đáng ngạc nhiên.

Reuters đưa tin tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể vượt quá 2% và lạm phát giá tiêu dùng có thể không tăng trên 5% hàng năm, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin báo cáo với ông Putin tại một cuộc họp ở Điện Kremlin.

Bên cạnh đó, quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay.

tong thong nga putin kinh te nga dang hoat dong tot hon mong doi hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Ella Pamfilova trong cuộc họp ở Moscow, Nga, ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga chia sẻ: "Kết quả của chúng tôi, ít nhất là trong thời điểm hiện tại đang tốt hơn so với mong đợi trước đây”.

Các nhà phân tích được Reuters thăm dò vào cuối tháng 6 đã dự báo tăng trưởng GDP của xứ bạch dương là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% vào năm 2023.

Vào năm 2022, nền kinh tế của Nga đã giảm 2,1%, đồng thời chịu áp lực đặc biệt vào mùa xuân năm ngoái khi các đồng minh của Kiev áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Moscow vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.

Các nhà kỹ trị của Nga đã giúp bù đắp một phần thiệt hại bằng cách tái sử dụng nền kinh tế và thúc đẩy bằng cách tăng dùng tiền mặt. Trước đó, Bộ tài chính Nga cho biết chi tiêu công cao hơn 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng đầu năm.

Hôm thứ Ba, ông Mishustin nói với ông Putin rằng nếu không có trường hợp bất khả kháng nào xảy ra, nền kinh tế sẽ hoạt động tốt trong năm nay.

"Ông Putin thân mến, nền kinh tế của đất nước tiếp tục phục hồi một cách tự tin, bất chấp các lệnh trừng phạt, bất chấp mọi trở ngại đặt ra cho đất nước chúng ta”, Reuters trích lời ông Mikhail Mishustin nói.

Tuy nhiên, tác động của các biện pháp trừng phạt đã gây “đau đớn” khi thị trường tài chính phương Tây và nhiều thị trường xuất khẩu cho các công ty và hàng hóa của Nga bị đóng cửa.

Doanh thu từ dầu và khí đốt quan trọng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do giá dầu thô Urals thấp hơn và khối lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên dần ảm đạm.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đã nhiều lần nói thâm hụt ngân sách của Nga trong năm nay sẽ không quá 2% GDP, mặc dù hầu hết nhà phân tích không đồng ý.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế nằm trong số những tổ chức dự đoán Nga sẽ chứng kiến thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều trong năm nay.

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: