Tổng thống Palestine kêu gọi chấm dứt xung đột Dải Gaza, mở hội nghị hòa bình quốc tế

(CLO) Ngày 8/12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi mở một hội nghị hòa bình quốc tế để tìm ra giải pháp chính trị lâu dài tiến tới thiết lập một nhà nước Palestine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tại văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah, nhà lãnh đạo 87 tuổi cho biết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã chạm tới giai đoạn báo động, đòi hỏi phải mở một hội nghị quốc tế với sự góp mặt của các cường quốc để bàn về giải pháp hòa bình.

tong thong palestine keu goi cham dut xung dot dai gaza mo hoi nghi hoa binh quoc te hinh 1

Ông Mahmoud Abbas - Tổng thống Palestine. Ảnh: Reuters

Bên cạnh cuộc chiến giữa Israel với Hamas ở Gaza, ông Abbas cho biết lực lượng Israel đã tăng cường các cuộc tấn công ở khắp nơi tại Bờ Tây bị chiếm đóng trong thời gian qua, khi những người định cư leo thang bạo lực nhằm vào các thành thị của người Palestine.

Trước bối cảnh đó, ông Abbas tiếp tục nêu quan điểm ủng hộ đàm phán hơn là phản kháng vũ trang để chấm dứt sự chiếm đóng lâu dài.

"Tôi ủng hộ các cuộc đàm phán dựa trên một hội nghị hòa bình quốc tế và dưới sự bảo trợ của quốc tế nhằm thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền ở Dải Gaza, Bờ Tây và phía Đông Jerusalem", ông nói.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các đối tác đã lên kế hoạch về một hội nghị quốc tế, song vẫn ở giai đoạn rất sơ bộ. "Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất này với tinh thần cởi mở, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra", một quan chức cho biết.

Ông Abbas cho biết dựa trên một thỏa thuận quốc tế mang tính ràng buộc, ông có thể khôi phục Chính quyền Palestine đang suy yếu, thực hiện các cải cách, tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vốn đã bị đình chỉ sau khi Hamas giành chiến thắng vào năm 2006 và đẩy Chính quyền Palestine ra khỏi Gaza.

Trong hai tháng xung đột ở Dải Gaza, hơn 17.000 người đã thiệt mạng, 46.000 người bị thương, khoảng 1,9 triệu người phải di dời, hơn một nửa trong số đó hiện đang trú ẩn tại các khu vực ở trung tâm Gaza hoặc gần biên giới Ai Cập.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: