Tổng thống Pháp kêu gọi hành động chung về khí hậu, nghèo đói

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng không quốc gia nào phải lựa chọn "giữa giảm nghèo và bảo vệ hành tinh", khi Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh để tìm cách giải quyết nợ, nghèo đói và tài trợ cho các sáng kiến ​​xanh.

Hội nghị Hiệp ước tài chính toàn cầu mới đã bắt đầu vào thứ Năm và quy tụ hơn 300 người tham gia, trong đó có hơn 40 nguyên thủ quốc gia, nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và các đối tác khu vực tư nhân.

tong thong phap keu goi hanh dong chung ve khi hau ngheo doi hinh 1

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh :DW

"Không quốc gia nào phải lựa chọn giữa giảm nghèo và bảo vệ hành tinh", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu khai mạc.

Hội nghị toàn cầu kéo dài 2 ngày này nhằm đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết vấn đề nghèo đói và biến đổi khí hậu bằng cách định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng thống Macron kêu gọi tăng đáng kể nguồn tài trợ công và tư nhân để giải quyết tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng. Ông cảnh báo: “Nếu không có khu vực tư nhân, chúng ta sẽ không thể giải quyết phần lớn thách thức này".

Lên bục phát biểu sau Macron, nhà vận động khí hậu người Uganda Vanessa Nakate đã chỉ trích ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, nói rằng có những hứa hẹn về sự phát triển cho các cộng đồng nghèo nhưng năng lượng lại đi đến nơi khác và lợi nhuận "nằm trong túi của những người cực kỳ giàu có".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã vạch ra một số thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt và cho biết hơn 50 quốc gia hiện đang hoặc gần vỡ nợ.

Ông Guterres cho biết hệ thống tài chính toàn cầu - được hình thành vào cuối Thế chiến II - đã không đáp ứng được những thách thức hiện đại và giờ đây "tiếp tục duy trì và thậm chí làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng".

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã đề xuất gói kích thích 500 tỷ USD mỗi năm cho các khoản đầu tư vào phát triển bền vững và hành động vì khí hậu.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết: “Chúng tôi cần một mạng lưới an toàn tài chính mạnh mẽ và có thể dự đoán được", đồng thời kêu gọi tăng cường tài chính và nhiều khoản trợ cấp hơn nữa.

Một tuyên bố tại sự kiện cho biết nợ công của tất cả các quốc gia “đã đạt đến mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng COVID-19”. Một phần ba các nước đang phát triển và hai phần ba các nước có thu nhập thấp hiện đang phải đối mặt với "nợ chồng chất".

Do đó, cuộc họp nhằm mục đích thiết lập cái mà nó gọi là "kiến trúc tài chính quốc tế hiệu quả" sẽ cung cấp nhiều nguồn lực hơn trong khi che chở cho "các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khỏi những cú sốc".

Mục tiêu chính là giúp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khi tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Georgieva cho biết hôm thứ Năm rằng các quốc gia giàu có nhất thế giới đã đạt được mục tiêu tái phân bổ 100 tỷ USD tiền từ tổ chức này để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và nghèo đói ở các nước đang phát triển.

Trước hội nghị thượng đỉnh, IMF cần thêm 40 tỷ để đạt được mục tiêu và Georgieva nói rằng mục tiêu đó đã đạt được.

Harjeet Singh, người đứng đầu chiến lược chính trị toàn cầu tại Climate Action Network International, cho biết: “Hệ thống tài chính hiện tại không chỉ cần băng bó mà cần can thiệp phẫu thuật chuyên sâu".

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: