Pháp kêu gọi Belarus hủy bỏ các quyết định thu hồi thẻ nhà báo

Thứ hai, 31/08/2020 11:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian đã lên án “các biện pháp tùy tiện” do chính quyền Belarus thực hiện đối với các nhà báo, nói rằng điều này vi phạm quyền tự do báo chí.

Những người biểu tình ở Belarus. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình ở Belarus. Ảnh: Reuters

Chính phủ Belarus mới đây đã thu hồi thẻ nhà báo của một số nhà báo làm việc cho truyền thông nước ngoài.

“Tôi kêu gọi các nhà chức trách Belarus đảo ngược các hành động này ngay lập tức,” ông Le Drian nói trong một tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz không đáp trả trực tiếp những lời chỉ trích từ các nước phương Tây và các phương tiện truyền thông bị ảnh hưởng.

Quyết định thu hồi thẻ nhà báo này được cho là một động thái nhằm kiềm chế báo chí và cân bằng việc đưa tin về các cuộc biểu tình của chính phủ Belarus.

“Chúng tôi có hơn 300 nhà báo nước ngoài đang làm việc tại thời điểm này để đưa tin về tất cả các sự kiện", ông Glaz nói và từ chối bình luận thêm.

Radio Liberty cho biết, theo trích dẫn từ Bộ Ngoại giao thì quyết định thu hồi thẻ này được đưa ra vì lý do an ninh.

Trong cuộc họp chính phủ ngày 23/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã dọa trục xuất các nhà báo nước ngoài, cáo buộc họ kích động biểu tình chống lại ông trước cuộc bầu cử ngày 9/8.

Hôm thứ Bảy, Hiệp hội Nhà báo Belarus đã xác định được 19 nhà báo đã bị thu hồi thẻ. Các nhà báo bị ảnh hưởng bao gồm một nhà báo hình và một nhiếp ảnh gia của Reuters, cùng nhiều nhà báo của hãng thông tấn Pháp AFP và BBC.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde nói trên Twitter rằng: “Những nỗ lực của chính quyền Belarus để bịt miệng truyền thông địa phương và quốc tế bằng cách thu hồi thẻ nhà báo và bằng các hình thức đe dọa khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Là một thành viên của #OSCE, Belarus có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do truyền thông", bà Linde, người sẽ tiếp quản ghế luân phiên của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu vào năm tới nói thêm.

OSCE là cơ quan giám sát sự phát triển của truyền thông cũng như có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy tự do truyền thông ở tất cả 57 quốc gia tham gia.

Quốc Thiên

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo