Tổng thống Trump hủy mọi sắc lệnh được ký tự động dưới thời ông Biden

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mọi sắc lệnh và tài liệu sử dụng chữ ký tự động trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden sẽ bị vô hiệu hóa.

"Tôi xin hủy bỏ tất cả sắc lệnh hành pháp hay bất kỳ tài liệu nào không được ông Joe Biden ký trực tiếp, bởi những người dùng bút ký tự động đã làm như vậy một cách bất hợp pháp", ông Trump đăng tải trên MXH Truth Social hôm 28/11.

Theo ông Trump, có tới 92% tài liệu dưới thời ông Biden được ký bằng bút tự động và tất cả sẽ "không còn hiệu lực".

Chuyên gia pháp lý Ed Whelan nhận định ông Trump có toàn quyền hủy bỏ các sắc lệnh hành pháp, bất kể chúng có được ông Biden trực tiếp ký hay không. "Nhưng ông ấy không có quyền làm vậy đối với những tài liệu khác mà ông Biden chỉ đạo ký bằng bút tự động, như các dự luật mà quốc hội ban hành hay lệnh ân xá", Whelan nói.

Screenshot 2025-11-29 at 09.14.40
Ông Trump và ông Biden.

Vào những ngày cuối cùng tại nhiệm, ông Biden đã ân xá cho con trai, các nhà lập pháp từng điều tra ông Trump, một tướng quân đội chỉ trích ông Trump và chuyên gia hàng đầu về Covid của đất nước.

Bộ Tư pháp Mỹ từng khẳng định vào năm 2005 rằng tổng thống không nhất thiết phải ký tay các dự luật mà có thể ủy quyền cho nhân viên "ghi chữ ký của tổng thống vào văn bản, ví dụ như bằng bút ký tự động". Đến năm 2011, tờ NY Times đưa tin ông Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên ký dự luật bằng bút tự động khi đang công tác tại châu Âu.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc người tiền nhiệm sử dụng bút ký tự động chứng tỏ ông Biden không còn đủ năng lực điều hành Nhà Trắng khi còn tại chức. Đảng Cộng hòa cũng cáo buộc những người thân cận của ông Biden đã lợi dụng bút ký tự động để qua mặt lãnh đạo. Tháng trước, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra vấn đề này.

Gần đây, Nhà Trắng đã thiết lập một khu "hành lang danh vọng" trưng bày chân dung các đời lãnh đạo Mỹ, nhưng thay vì treo ảnh ông Biden, họ lại đặt hình chiếc bút ký tự động.

Bút ký tự động là thiết bị cơ khí có kích thước tương đương một máy in, được gắn bút và lập trình sẵn để sao chép chữ ký. Công cụ này giúp các quan chức và người nổi tiếng dễ dàng ký tên trên nhiều loại văn bản, thư từ và vật phẩm với số lượng lớn.

Ông Biden và các cộng sự chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, hồi tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ từng bác bỏ những cáo buộc tương tự và khẳng định: "Tôi là người đã đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của mình".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: