TP. HCM: Ám ảnh với tiếng ồn tra tấn người dân

(CLO) Mặc dù đã có quy định xử phạt về giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn, nhiều quán nhậu, bar,… ở TP. HCM vẫn mở nhạc đến nửa đêm, khiến người dân mất ngủ.

Nhiều đêm mất ngủ vì tiếng nhạc “ầm ầm”

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, đã hơn 23h, các quán cà phê, quán nhậu, bar... trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ phường 11 (quận Bình Thạnh) kéo dài đến giao lộ Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) và chiều ngược lại, chĩa thẳng hướng loa ra ngoài đường, mở nhạc hết công suất nhằm thu hút, lôi kéo khách hàng.

tp hcm am anh voi tieng on tra tan nguoi dan hinh 1

Bài liên quan

Phản ánh tiếng ồn - bị đe dọa "thanh toán cả gia đình" đến đánh nhau rách đầu, đổ máu

TP. HCM: Tiếp nhận 700 tin báo, xử phạt 59 trường hợp vi phạm tiếng ồn

Thiếu đồng bộ - đến bao giờ TP. HCM xử lý dứt điểm nạn ô nhiễm tiếng ồn?

TP. HCM sẽ xử lý người đứng đầu địa phương nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm tiếng ồn

Cứ đến 18h mỗi ngày, tiếng nhạc dần bắt đầu vang dội tại đây khiến người dân đinh tai nhức óc, bị tra tấn bở tiếng nhạc công suất “khủng”.

Cụ thể, tại quán O.M. có đến 4-5 cái loa bật nhạc Remix inh ỏi dội hết công suất, chĩa hướng ra ngoài đường. Dưới lòng đường, 3-4 nhân viên nam nữ đứng vẫy gọi, chèo kéo khách. Bên trong quán, nhiều nhóm người ngồi lắc lư theo tiếng nhạc, phì phèo khói thuốc.

Tiếng nhạc lớn đến nỗi, khi phóng viên tới bắt chuyện, phải hét rất lớn thì mới nghe được thoang thoáng câu nói của nhân viên.

Cách đó không xa, quán café K. lại có bàn DJ được kéo ra tận vỉa hè, sát với mép lộ, đứng trên đó là nữ DJ mặc áo đỏ liên tục lắc lư, đánh nhạc. Những bản DJ càng đánh càng “căng”, tiếng ầm ầm của dàn loa công suất khủng phát ra ngày càng lớn.

Không những thế, nhiều quán nhậu còn thuê cả ban nhạc, ca sĩ hát với công suất to với 5-7 chiếc loa, hoặc còn có quán thuê loa cho khách hát hò.

tp hcm am anh voi tieng on tra tan nguoi dan hinh 2

Quán bar O.M. thuê cả DJ để đánh nhạc, chĩa loa ra đường với công suất cực lớn.

Chia sẻ với phóng viên, anh Huỳnh Minh Đạt (32 tuổi, người dân sống gần khu vực) cho biết, cuộc sống của anh nhiều năm qua không chỉ chịu áp lực từ lúc đi làm kẹt xe, mà khi về nhà, anh còn bị “tra tấn” bởi tiếng nhạc xập xình, vô nghĩa.

“Mỗi lần đi ngang đây tôi mong tai của tôi tạm thời… không nghe thấy gì. Vì tiếng nhạc quá lớn, dội thẳng vào người, lồng người tôi như sắp nhảy ra ngoài, ù tai luôn. Đường về nhà phải đi qua đây nên không thể đi đường khác được, đành chịu”, anh Đạt ngán ngẩm.

Đáng chú ý, các quán này có 2 mặt giáp lộ và hẻm, làm cho con hẻm 354 ô nhiễm tiếng ồn nặng nề.

Bà Mỹ Linh (người dân ngụ ở hẻm 354) chia sẻ: “Gia đình có cháu nhỏ nên tối ngủ hay bị giật mình lắm. Nhiều người ở đây cũng bị ảnh hưởng, đêm nào cũng phải tìm đủ mọi cách để ngăn tiếng ồn tràn vào không gian sống. Người thì trang bị kính cách âm, vách ngăn, dùng miếng xốp để bịt kín các cửa sổ, trồng thêm cây xanh,… thì mới đỡ được phần nào”.

Không riêng đại lộ Phạm Văn Đồng, rất nhiều nơi trên địa bàn TP. HCM tập trung vui chơi, ăn uống như đường Trường Sa, Hoàng Sa, Nguyễn Văn Khối, Phố tây Bùi Viện,… đều xuất hiện tình trạng khó giải quyết này.

Cần quyết liệt hơn

Theo các chuyên gia, tiếp xúc với tiếng ồn có thể gây ra các ảnh hưởng tức thời và lâu dài đến sức khỏe của mỗi cá nhân. Trong đó, nghiêm trọng có thể gây giảm thính lực, ảnh hưởng đến giao tiếp, sinh hoạt, giấc ngủ; Sức khỏe thể chất (huyết áp, tim mạch, tiêu hóa…), sức khỏe tâm lý và tinh thần sa sút; từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi cá nhân, giảm năng suất lao động và khả năng học tập; đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các quan hệ cộng đồng, dẫn đến mất an ninh trật tự tại các khu dân cư.

tp hcm am anh voi tieng on tra tan nguoi dan hinh 3

Ô nhiễm tiếng ồn luôn là vấn đề nhức nhối, khó giải quyết.

Được biết, Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ 25/8/2022. Điều 22 quy định về vi phạm tiếng ồn quy định các mức phạt từ cảnh cáo đến mức cao nhất lên tới 160 triệu đồng.

Theo đó, quy định tại Mục 2.1 (Thông tư 39/2010/TT-BTNMT) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực đặc biệt (khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác) là: 55dBA (từ 6h – 21h) và 45dBA (21h – 6h).

Còn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6 – 21h) và 55dBA (21h – 6h). Nếu vượt mức quy chuẩn cho phép, cá nhân có thể bị phạt nhẹ nhất là cảnh cáo và cao nhất là phạt 160 triệu đồng.

Theo TS. Vũ Xuân Đán, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), kết quả quan trắc tiếng ồn tại các trạm quan trắc của TP. HCM từ năm 2010 - 2017 cho thấy tiếng ồn luôn vượt tiêu chuẩn cho phép. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn càng trầm trọng ở những khu vực có nhiều nhà hàng, cửa hàng buôn bán có sử dụng loa di động phục vụ hát và quảng cáo.

Ông Đỗ Anh Khang, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP. HCM), cho biết từ khi Nghị định 45/2022 có hiệu lực đến nay, quận chưa xử phạt trường hợp nào theo phương pháp xác định tiếng ồn vượt quy chuẩn. Bởi muốn xử phạt phải đo tiếng ồn bởi đơn vị độc lập chứ không phải cầm máy xuống đo rồi xử phạt.

Nhận định về thực trạng này, không ít lãnh đạo phường cho rằng vẫn gặp khó vì không có thiết bị đo tiếng ồn.

Vài năm trước, địa phương muốn xử phạt tiếng ồn thì phải có phòng ban chuyên môn ở các cấp cao hơn có máy đo thiết bị đem xuống để xử phạt, nhưng chưa phạt được trường hợp nào tại đây. Còn với quy định hiện tại, phường cũng không xử phạt được vì không có máy móc chuyên môn để đo tiếng ồn.

Anh Nguyễn Văn Bửu (ngụ quận 10) cho biết: “Nhà tôi từ năm 2018 tới giờ bị tra tấn bởi Shop quần áo, phản ảnh hoài nhưng đâu vẫn vào đó. Khi tôi đi du lịch ở các nước như Nhật Bản, Úc,… tôi còn phải cắm tai nghe vì sợ nhạc từ điện thoại phát ra khiến hàng xóm… báo cảnh sát. Cần có quy định cấm mở loa bất cứ hình thức nào, giống như nước ngoài, không cần biết âm lượng là bao nhiêu. Bởi một nhà mở nhỏ nhưng nhiều nhà cùng mở thì chắc… tôi bỏ xứ mà đi!”.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: