TP HCM chi hơn 20 tỷ đồng quà Chủ tịch nước cho người có công

Đối với công tác chi trả trợ cấp tháng 7/2025, bà Hằng cho biết, TP HCM đã chi trả cho 33.511 người, với tổng số tiền 94,76 tỷ đồng; hiện còn 428 trường hợp chưa nhận, tương ứng khoảng 2,3 tỷ đồng do các nguyên nhân như chuyển đi, vắng mặt hoặc qua đời.

Đối với tỉnh Bình Dương cũ đã chi trả 100% cho 6.480 người, tổng số tiền 19,50 tỷ đồng. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã hoàn tất chi trả cho 6.405 người, tổng số tiền 18,39 tỷ đồng.

Về chi trả quà kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) từ Chủ tịch nước, TP HCM cũ đã thực hiện chi quà cho 40.969 người, tổng số tiền 12,42 tỷ đồng. Tuy nhiên, quận Bình Thạnh (cũ) còn lại khoảng 706 triệu đồng đang khẩn trương hoàn tất chi trả trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Bình Dương cũ đã chi trả 4,74 tỷ đồng cho 15.626 người. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã chi trả 3,23 tỷ đồng cho 10.649 người.

"Tất cả các khoản chi trả đều được công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định", bà Hằng khẳng định.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM đã thông tin tại họp báo.
Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM đã thông tin tại họp báo.

Về nguồn ngân sách TP HCM, bà Hằng cho biết, ngày 9/7/2025, Sở Nội vụ ban hành công văn số 262/SNV-NCC gửi UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo về việc tiếp tục chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sở đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công; đảm bảo giải quyết đầy đủ, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư liên quan.

Cạnh đó, tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tôn tạo, chăm sóc cảnh quan và tổ chức viếng nghĩa trang, đền, đài, bia tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà động viên người có công và thân nhân liệt sĩ; phát động phong trào chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công, huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Đồng thời, tiếp tục vận động nguồn lực xã hội, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm xây dựng Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa để tăng cường hỗ trợ người có công và thân nhân tại địa phương.

"Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu UBND TP HCM triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2025; trong đó, có các hoạt động chăm lo các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sở Nội vụ tiếp tục cung cấp thông tin ngay sau khi triển khai thực hiện", bà Hằng nói.

Thông tin thêm với báo chí, bà Hằng cho biết, tính đến tháng 7/2025, TP HCM có trên 33.839 lượt người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền chi trả khoảng 97 tỷ đồng.

"Công tác an táng, lưu cốt, di dời hài cốt liệt sĩ và phục vụ các đoàn viếng tại 3 nghĩa trang luôn được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với những hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng", Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM nói.

Trước đó, ngày 13/6, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1000/QĐ-CTN về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Theo đó, quà tặng cho người có công bao gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cả nước có gần 1,6 triệu người có công trên cả nước thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: