TP. HCM: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây kỷ niệm 131 năm sinh nhật Bác Hồ

Thứ tư, 19/05/2021 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại TP. HCM.

Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN quận 7 tổ chức.

Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN quận 7 tổ chức.

Ngày 19/5, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận 7 đã tổ chức Lễ phát động "tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự Lễ phát động có Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM cùng lãnh đạo quận ủy, UBND và các phòng, ban, hội đoàn thể quận 7...

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng kế hoạch trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo quận 7 đã đề nghị các cấp ngành trong quận tích cực tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây xanh.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng tham gia trồng nhiều cây xanh xung quanh sân vận động và những địa điểm công cộng của quận 7.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng tham gia trồng nhiều cây xanh xung quanh sân vận động và những địa điểm công cộng của quận 7.

Ngoài ra, hoạt động này cũng nhằm mục đích xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởng ứng phong trào phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; chủ động chuẩn bị cây giống có chất lượng, phù hợp để trồng rừng theo kế hoạch, dự án được phê duyệt; kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay trồng cây, gây rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống cho mọi người; xử lý nghiêm các hành vi phá hoại rừng, cây xanh.

Ngay sau Lễ phát động, Thiếu tướng Dương Văn Thăng cùng các đại biểu và lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện tiến hành trồng mới nhiều cây lộc vừng xung quanh sân vận động và những địa điểm công cộng của quận 7.

Sáng cùng ngày, tại công trình “Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa TP. HCM” cụm y tế xã Tân Kiên , huyện Bình Chánh – TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã tổ chức lễ trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2021).

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ phát động trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ phát động trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ trồng cây tại Trung tâm xét nghiệm Y khoa TP. HCM có PGS.TS Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP. HCM; ông Lê Thanh Liêm – Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP. HCM; GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM; ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh...

Phát biểu tại lễ trồng cây, PGS.TS Ngô Minh Xuân - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: Nhiều năm qua Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn kết lịch sử xã hội, lịch sử Ngành… Trong đó, lễ trồng cây sẽ trở thành lễ thường niên trong tương lai. 

Lãnh đạo TP. HCM, chính quyền địa phương, ngành y tế... tham gia lễ phát động trồng cây tại cơ sở 2 Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Lãnh đạo TP. HCM, chính quyền địa phương, ngành y tế... tham gia lễ phát động trồng cây tại cơ sở 2 Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ  tịch UBND TP. HCM chia sẻ: "Tết trồng cây" theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và dần trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã và đang thực hiện trọng trách này, đây cũng là năm thứ hai nhà trường phát động trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác, hướng đến tạo môi trường xanh cho người dân trong khu vực Viện – Trường và thực hiện điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng “Vườn trị liệu” trong tương tương lai".

Theo ông Dương Anh Đức – Phó Chủ  tịch UBND TP. HCM, khi nơi đây trở thành khu công nghệ cao về Y tế kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho TP. HCM và khu vực phía Nam. Việc trồng cây này sẽ tạo nên một thành phố kiểu mẫu phía Nam của TP. HCM.

Thanh Hải

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức