TP HCM nói về vụ 'lùm xùm' mua bán lightstick của công ty Jack

Cụ thể, tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về việc "Công ty TNHH J97 Entertainment rao bán lightstick với giá 997.000 đồng/chiếc có phải là hoạt động kinh doanh thương mại hay không?", ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT), Sở Công Thương TP HCM cho biết: "Việc công ty J97 Entertainment, công ty của ca sĩ Jack (J97, Trịnh Trần Phương Tuấn) sản xuất (hoặc đặt hàng sản xuất) và rao bán lightstick nhằm mục đích thu lợi nhuận là một hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005 và lightstick trong trường hợp này được xem là một loại hàng hóa".

Theo ông Huy, để hợp pháp hóa hoạt động bán lightstick, công ty của Jack – J97 bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp các loại thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh và các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

012.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT), Sở Công Thương TP HCM thông tin tại họp báo.

Về vấn đề bán hàng qua mạng, ông Huy cho biết, nếu công ty sử dụng website riêng có chức năng đặt hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến (tức là website bán hàng) thì theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP) về thương mại điện tử, công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương trước khi tiến hành bán sản phẩm.

Ngoài ra, việc bán hàng qua mạng xã hội (Facebook, Instagram...) cũng được xem là hoạt động thương mại điện tử. Người bán trên mạng xã hội vẫn phải tuân thủ các quy định về cung cấp thông tin sản phẩm, trách nhiệm với người tiêu dùng và đặc biệt là nghĩa vụ thuế.

Cùng với đó, báo chí đặt vấn đề "việc công ty của Jack – J97 thu tiền từ 3.600 người (tổng khoảng 3,6 tỷ đồng) nhưng không giao sản phẩm đúng cam kết có phải là dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự hay không?".

Vị đại diện này cho biết, đơn vị không có thẩm quyền và cũng không có đủ căn cứ để nhận định mà cần có sự đánh giá từ các cơ quan tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án).

12(1).jpg
Công ty Jack (J97) bị "tố" liên quan đến vụ 'lùm xùm' mua bán lightstick.

Ông Huy nói thêm, trong trường hợp người mua không nhận được sản phẩm hoặc không được hoàn tiền, có thể gửi đơn tố cáo đến các cơ quan sau để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bao gồm Cơ quan Công an (nếu nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm hình sự); Tòa án nhân dân (khởi kiện dân sự để yêu cầu công ty giao hàng, hoàn tiền, hoặc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng); Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) hoặc Sở Công Thương địa phương (gửi đơn tố cáo để giải quyết tranh chấp theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùn) và Cơ quan Công an, QLTT (xem xét xử lý các hành vi vi phạm hành chính).

Về vai trò của ca sĩ Jack – J97 là người đại diện hình ảnh và thương hiệu sản phẩm (lightstick), ông Huy cho biết, trong từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có đủ căn cứ xác định ca sĩ Jack J97 có dấu hiệu, hành vi phạm tội được quy định tại Bộ Luật Hình sự thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, việc công ty của nghệ sĩ Jack mua bán lightstick gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Xem thêm

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

(CLO) Trước tình huống giả định cháy lớn ở kho xăng dầu Nghệ An, lực lượng cứu nạn đã sử dụng siêu robot điều khiển từ xa TAF35, phối hợp cùng nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại nhanh chóng khống chế đám cháy.

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

(CLO) Không đón trả khách tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, hàng loạt nhà xe chạy tuyến đường dài từ Đà Nẵng đi các tỉnh đã biến văn phòng hoặc điểm giao nhận hàng hóa gần đó thành “bến cóc” đón trả khách. Những “bến cóc” núp bóng này không chỉ trở thành điểm nóng gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn rủi ro cho hành khách.

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

(CLO) Từng theo chân những phiên chợ quê suốt hơn một thế kỷ nay, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến dần có mặt trên “chợ online”. Những người nông dân dù không còn trẻ nhưng cũng đã dần chuyển hướng, đưa sản phẩm quê lên “chợ số” tìm khách hàng. Hướng đi này mở ra cơ hội cho nghề truyền thống đang dần mai một.

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

(CLO) Hệ thống camera giám sát AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Phú Thọ, ghi nhận một ô tô vi phạm giao thông tới 96 lần. Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định phương tiện đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, trong khi người đang sử dụng xe liên tục vi phạm.

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

Gia Lai: Hỗ trợ 5 công dân bị Thái Lan trục xuất vì cư trú trái phép trở về đoàn tụ với gia đình

(CLO) Tin lời mời gọi, dụ dỗ vượt biên sang Thái Lan với những lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", 5 công dân người DTTS tại Gia Lai vừa bị trục xuất do cư trú bất hợp pháp. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ, đưa họ trở về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.

VSIP Nam Định: “Nâng bước tương lai” cho trẻ em khuyết tật tại Giao Hưng

VSIP Nam Định: “Nâng bước tương lai” cho trẻ em khuyết tật tại Giao Hưng

(CLO) Ngày 12/8/2026, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn VSIP, Công ty TNHH VSIP Nam Định đã tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa mang tên “Nâng bước tương lai” tại Trường Trẻ em khuyết tật xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện này là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động “VSIP Community Day – V30”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội.

Cỡ chữ bài viết: