TP HCM: Số phận quỹ đất sau khi di dời nhà ven kênh, rạch

(CLO) Chiều 31/7, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP HCM, đại diện Sở Xây dựng TP HCM đã có những chia sẻ liên quan đến quỹ đất sau khi di dời nhà ven kênh, rạch.

Ông Thân Vĩnh Long, Phó Trưởng Phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP HCM cho biết, việc khai thác quỹ đất sau khi di dời nhà ở ven sông, kênh, rạch sẽ được triển khai theo định hướng phù hợp với đặc điểm từng khu vực, nhằm đảm bảo hiệu quả chỉnh trang đô thị.

Đối với những tuyến kênh, rạch có khả năng mở rộng biên, tạo ra quỹ đất lớn sau giải tỏa, TP HCM sẽ thực hiện đồng thời các hạng mục nạo vét, cải tạo, xây dựng hạ tầng giao thông, kè bờ, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải...

TP HCM sẽ đấu thầu hoặc đấu giá quỹ đất để triển khai các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ hoặc phát triển công viên chuyên đề.

dsc_0006(1).jpg
Phó Trưởng Phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP HCM thông tin tại họp báo.

Với các khu vực sau giải tỏa chỉ tạo ra quỹ đất nhỏ, TP HCM sẽ ưu tiên đầu tư công viên, công trình xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu kết hợp với khu vực lân cận để phát triển du lịch sinh thái, du lịch đường sông và điểm tham quan văn hóa.

Đối với các tuyến kênh rạch không thể tạo ra quỹ đất sạch sau khi di dời, TP HCM sẽ tập trung vào cải tạo cảnh quan, xây dựng hệ thống kè bờ, hạ tầng giao thông và xử lý nước thải.

Ông Long nhấn mạnh: Tất cả các phương án nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng sống người dân, chỉnh trang diện mạo đô thị và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại quận 8 cũ.

Theo thống kê, quận 8 cũ còn gần 15.000 căn nhà xây trên và ven sông, kênh rạch nằm hoàn toàn trên mặt nước, nhiều khu vực xuống cấp và ô nhiễm nghiêm trọng.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2025-03-15-_nha-ven-kenh-rach-0926.jpg
Quỹ đất sau khi di dời nhà ở ven sông, kênh, rạch sẽ được triển khai theo định hướng phù hợp.

Đề án sẽ di dời toàn bộ những căn nhà này kết hợp đầu tư các khu tái định cư, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ... để bố trí cho người dân có nơi ở tốt hơn.

Trong đó, 9 dự án tái định cư, nhà ở xã hội dự kiến được triển khai. Bên cạnh phục vụ nhu cầu nhà ở, những nơi này sẽ tích hợp nhiều tiện ích như trường học, y tế, mảng xanh, cùng giải pháp tạo sinh kế cho người dân ổn định đời sống lâu dài.

Cạnh đó, khoảng 36,5km kênh rạch được nạo vét, xây dựng bờ kè, kết hợp phát triển mảng xanh, không gian công cộng, đồng thời, rà soát các chỉ tiêu quy hoạch, khai thác và sử dụng đất hiệu quả sau khi di dời nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc chỉnh trang đô thị.

TP HCM sẽ khai thác quỹ đất sạch sau khi di dời, bao gồm đấu giá, phát triển nhà ở thương mại, dự kiến thu về tương đương tổng chi phí đầu tư. Ngoài nguồn thu này, đô thị khu vực được chỉnh trang, giúp phát triển dài hạn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tổng kinh phí thực hiện đề án ước tính hơn 105.000 tỷ đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: