TP HCM: Xác định được điểm xuất phát cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận 8

(CLO) Chiều ngày 2/4, UBND quận 8 đã công bố thông tin chi tiết liên quan đến vụ cháy xảy ra tại hẻm 124 Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8, TP HCM).

Theo đó, vào tối ngày 1/4, Công an quận 8 và UBND phường 2 (quận 8) nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố đã có mặt tiếp cận, triển khai chữa cháy.

Đội Cảnh sát PCCC - Công an quận 8 cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP HCM cũng có mặt để triển khai lực lượng chữa cháy ngay sau đó. Đã có 3 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân. Đây là nơi chứa vật liệu dễ cháy nhưng không có người trông coi. Bên cạnh đó, vụ cháy xảy ra vào thời điểm thời tiết nắng nóng diễn ra đã nhiều ngày nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Vụ cháy khiến 9 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 căn nhà bị cháy, 1 căn bên cạnh bị ảnh hưởng nặng, 6 hộ khác bị ảnh hưởng nhẹ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

tp hcm xac dinh duoc diem xuat phat chay trong vu hoa hoan xay ra tai quan 8 hinh 1

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác minh nguyên nhân vụ cháy

Trong công tác hỗ trợ người dân, ngay đêm 1/4, UBND quận 8 đã chỉ đạo UBND Phường 2 bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm... cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian khắc phục thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Đến trưa hôm nay (2/4), các đơn vị, ban ngành cũng đã thăm động viên và hỗ trợ 198 triệu đồng cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng; 72 triệu đồng cho 6 hộ gia đình bị thiệt hại nhẹ cùng nhiều phần nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong thời gian tới, UBND Quận 8 cho biết sẽ tập trung ổn định cuộc sống người dân, tiếp tục vận động chăm lo cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Tiến hành rút kinh nghiệm trong công tác triển khai các nhiệm vụ trong công tác PCCC. Đồng thời tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện công tác PCCC ở khu vực dân cư có nhiều vật liệu dễ cháy trên địa bàn quận.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: