TP. Hồ Chí Minh: Các trường đại học đồng loạt tổ chức thi đánh giá năng lực trong tuyển sinh 2019

(CLO) Để nâng cao chất lượng đầu vào và triệt để gian lận trong thi cử, nhiều trường đại học ở các tỉnh phía Nam đã đưa ra phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) hoặc lấy kết quả từ kỳ thi ĐGNL của trường khác để tuyển sinh.
Các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong tuyển sinh 2019. Ảnh minh họa.

Các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong tuyển sinh 2019. Ảnh minh họa.

Kỳ thi  ĐGNL này đã được trường Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức thành công năm 2015. Theo đó, ĐHQG Hà Nội là trường đi tiên phong trong việc tổ chức kỳ thi ĐGNL dành riêng cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi vào ĐHQG Hà Nội và các trường khác lấy kết quả của ĐHQG Hà Nội để xét tuyển.

Theo đó, điều kiện được dự kỳ thi ĐGNL phải là người học hết chương trình THPT, đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT.

Đề thi ĐGNL bao gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 195 phút. Thí sinh hoàn thành bài thi ĐGNL trong một ca thi của mỗi đợt thi. Kết quả bài thi ĐGNL được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.

Tuy nhiên kỳ thi ĐGNL chỉ được tổ chức trong 2 năm 2015 - 2016 cho đến khi Bộ GD&ĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh có thể lấy điểm để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong hai năm tổ chức, kỳ thi được đánh giá là hết sức thành công, đạt được những tiêu chí mong muốn.

Và đến năm 2018, thì lần đầu tiên ĐHQG TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức kỳ thi ĐGNL để xét tuyển sinh vào trường, một số trường đại học khu vực phía Nam cũng đã dùng kết quả này để xét tuyển sinh.

Tuy nhiên, sau khi ngành giáo dục nổi cộm vấn đề nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua thì bước sang năm học 2019 - 2020, đồng loạt nhiều trường đại học khu vực phía Nam công bố cũng tổ chức thi riêng. Nhiều trường trong số này là trường ngoài công lập, như Đại học quốc tế Hồng Bàng (3 đợt), Đại học Hoa Sen (6 đợt), Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (ngày 13 và 14/7), Đại học Nguyễn Tất Thành (ngày 14/7)…

Các trường này đều thông tin trên cổng thông tin điện tử của trường, đề thi do trường tự biên soạn, sẽ bảo đảm nội dung kiến thức trải đều trong 3 năm THPT, tập trung vào lớp 12 như đề thi theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc tự tổ chức kỳ thi ĐGNL với các trường trong một quy mô nhỏ, số lượng thí sinh tham gia không quá đông, giảng viên cùng phối hợp với các trường THPT và với giáo viên uy tín làm đề thi, bám sát nội dụng học tập THPT của học sinh. Phương thức tuyển sinh bằng việc tổ chức kỳ thi ĐGNL này được đánh giá là phù hợp và đề cao tính tự chủ của các trường là một điểm rất đáng ghi nhận và mong đợi từ cộng đồng xã hội. Đây cũng là một quyết tâm đổi mới giáo dục khá phù hợp với định hướng của Bộ GD&ĐT là để các trường tự chủ tuyển sinh.

Điểm lại việc tự chủ tuyển sinh ở phía Bắc, đã có nhiều trường tuyển sinh riêng, có tới 57 trường tổ chức vào năm 2018. Ở phía Nam, với sự quyết tâm và đồng loạt như hiện nay thì dự đoán mùa tuyển sinh 2019 này sẽ sớm hình thành các nhóm trường tuyển sinh chung. Điển hình là nhóm trường do ĐHQG TP Hồ Chí Minh chủ trì, có trường tận Nam Trung bộ như Trường Đại học Nha Trang cũng đã thông báo lấy kết quả xét tuyển từ kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Lương Minh

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: