TP Hồ Chí Minh điều động cán bộ cho thành phố Thủ Đức

Thứ tư, 27/01/2021 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định điều động ông Kiều Ngọc Vũ và ông Trần Hữu Phước về nhận công tác tại TP Thủ Đức.

Ông Kiều Ngọc Vũ (trái) và ông Trần Hữu Phước (phải) nhận quyết định điều động từ Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: SGGP

Ông Kiều Ngọc Vũ (trái) và ông Trần Hữu Phước (phải) nhận quyết định điều động từ Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: SGGP

Sáng 27/1, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động ông Kiều Ngọc Vũ - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liê đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức.

Ông Kiều Ngọc Vũ sinh năm 1976, quê ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ông Vũ có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cử nhân Vật lý; cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động ông Trần Hữu Phước - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Thành ủy TP Thủ Đức để được giới thiệu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Trần Hữu Phước sinh năm 1973, quê ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cao cấp Lý luận Chính trị.

Tại buổi lễ, chúc mừng ông Kiều Ngọc Vũ và ông Trần Hữu Phước được điều động về nhận nhiệm vụ tại Thành ủy TP Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải mong muốn ông Vũ và ông Phước nỗ lực, phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là sớm giải quyết những khó khăn trong giai đoạn đầu TP Thủ Đức đi vào hoạt động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Kiều Ngọc Vũ và ông Trần Hữu Phước đều bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, khẳng định sẽ cố gắng tiếp cận công việc nhanh nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

PV

Tin khác

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức