TP Hồ Chí Minh nghiên cứu đưa Di tích Bót Catinat vào khai thác du lịch

(CLO) TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử Bót Catinat trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.

Ngày 19/9, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Di tích lịch sử Bót Catinat”, nhằm làm sáng rõ giá trị lịch sử - văn hóa của công trình, cũng như đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử này.

3(1).jpg
Hội thảo khoa học “Di tích lịch sử Bót Catinat”. Ảnh: HP

Với 27 tham luận cùng nhiều tài liệu, hình ảnh, các đại biểu cho rằng, trải qua 144 năm tồn tại, gắn với nhiều giai đoạn thay đổi của đất nước, Bót Catinat (nằm tại địa chỉ 164 Đồng Khởi, TP Hồ Chí Minh) có đủ thời gian để trở thành di sản lịch sử. Đồng thời, di tích có thể khai thác để trở thành điểm văn hóa - lịch sử, sản phẩm du lịch.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh cho rằng, những dấu tích giam giữ, tra khảo cùng hệ thống kiến trúc Pháp ở nơi đây cần được lưu giữ như một không gian tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo PGS.TS Hà Minh Hồng, cần xây dựng Khu Di tích lịch sử Bót Catinat để lưu giữ các dấu tích, tư liệu, phục dựng không gian nhà giam, phòng tra tấn, phòng làm việc… nhằm bảo tồn lịch sử giữa lòng đô thị hiện đại.

Về phương thức bảo tồn, phát huy giá trị theo thực tế chức năng của công trình Bót Catinat, TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh đề xuất mô hình “di sản trong công sở”. TS Hậu cho rằng, sau khi xếp hạng, công trình phải phát huy được giá trị trong việc giáo dục truyền thống và tri thức cộng đồng.

Theo đó, Thành phố vừa duy trì chức năng hành chính vừa mở rộng không gian tiếp cận cộng đồng, bố trí bảng thông tin song ngữ, trưng bày nhỏ tại tầng trệt, ứng dụng chiếu sáng nghệ thuật về đêm, lồng ghép tư liệu lịch sử vào không gian nội thất.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt, đơn vị sẽ ghi nhận những ý kiến và tư liệu khoa học tại hội thảo để làm cơ sở tiến tới lập hồ sơ xếp hạng Bót Catinat là di tích lịch sử - văn hoá cấp thành phố.

31.jpg
Bót Catinat được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XIX, ban đầu là Kho bạc công của chính quyền thực dân Pháp. Ảnh: Tư liệu

Ông Nhựt đề nghị Trung tâm Bảo tồn di tích phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xếp hạng Bót Catinat là di tích cấp thành phố, phấn đấu hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2025).

Công trình 164 Đồng Khởi (di tích lịch sử Bót Catinat) được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ XIX, ban đầu là Kho bạc công của chính quyền thực dân Pháp.

Đến năm 1917, nơi đây trở thành trụ sở cảnh sát và mật thám, trung tâm điều hành bộ máy an ninh thuộc địa, chuyên giám sát và đàn áp phong trào cách mạng ở Nam Bộ. Trong giai đoạn 1917-1945, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã bị giam giữ tại đây.

Sau năm 1954, công trình trở thành trụ sở Bộ Nội vụ của Chính quyền Sài Gòn, tiếp tục là công cụ đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.

Ngày 30/4/1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, công trình trở thành trụ sở của Sở Văn hóa, nay là Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: