TP.HCM: Thông tin thêm về 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City

(CLO) Sáng 29/7, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng có công văn khẩn số 4276/SYT-NVY gửi Bệnh viện Quốc tế City đề nghị đơn vị chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện (nếu có).

Nội dung công văn nêu rõ: “Ngày 28/7, Sở Y tế nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới về kết quả xét nghiệm 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City từ ngày 21/7.

Trong khi chờ Bộ Y tế xác nhận kết quả xét nghiệm, để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, kiểm soát nguy cơ lây lan mầm bệnh trong bệnh viện, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Quốc tế City khẩn trương tạm ngưng khám và tiếp nhận người bệnh điều trị nội trú mới để rà soát, đánh giá toàn bộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện.

Thời gian tạm ngưng các hoạt động trên dự kiến trong 3 ngày kể từ ngày 29/7. Sau thời gian trên, tùy tình hình thực tế và báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, Sở Y tế sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Ngoài ra, Sở Y tế TP đề nghị bệnh viện tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HCDC làm xét nghiệm tầm soát, cách ly theo dõi sức khỏe cho những nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19. Và theo dõi, làm xét nghiệm tầm soát những bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường.

Bệnh viện Quốc tế City khẩn trương tạm ngưng khám trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 29/7.

Bệnh viện Quốc tế City khẩn trương tạm ngưng khám trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 29/7.

Liên quan đến 2 ca nghi nhiễm Covid-19 này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM vừa có báo cáo nhanh cho biết, lúc 18 giờ ngày 20/7, cả 2 người được chuyển từ BVĐK Đà Nẵng đến bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM bằng xe cấp cứu của BV Đà Nẵng (BKS:43A-00496), đi cùng xe có 1 tài xế và 2 nhân viên y tế. BN R. (người nước ngoài) được BVĐK Đà Nẵng chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp, tràn khí màng phổi đã dẫn lưu ngày 20/7.

Ngày 21/7 lúc 11 giờ, BN R. nhập phòng cách ly khoa cấp cứu, sau đó chuyển khoa Nội hô hấp của BV Chợ Rẫy với chẩn đoán là Viêm phổi không đáp ứng điều trị/Tràn Khí màng phổi đã dẫn lưu/Cường giáp đang điều trị. BN Thúy có mua đồ ăn ở căn tin của BV Chợ Rẫy. BN T. có đeo khẩu trang, BN R. không đeo khẩu trang.

Lúc 21 giờ 24 phút cùng ngày, BN R. được chuyển đến khoa Cấp cứu của BV Triều An bằng xe cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Đi cùng có BN Thúy, 1 người bạn và 1 tài xế. Tại BV Triều An, BN tiếp xúc với 7 nhân viên y tế, 3 bảo vệ, 1 hộ lý và 1 kế toán.

Tiếp đó, lúc 22 giờ 15 phút, BN R. nhập khoa Cấp cứu của BV Quốc tế City bằng xe cấp cứu của BV Triều An, chẩn đoán theo dõi lao phổi-viêm phổi-tràn dịch màn phổi lớp mỏng. Đi cùng có BN T., 1 người bạn và 1 tài xế, tiếp xúc 12 nhân viên. Lúc 23 giờ 10, BN được chuyển lên phòng ICU, điều trị tại phòng áp lực âm, tiếp xúc 22 nhân viên.

Lúc 11 giờ 18 phút ngày 21/7, BN T. thuê khách sạn Thanh Danh 2 ở tại lầu 3 phòng 306. BN rời đi lúc 7 giờ 42 ngày 22/7. Riêng về khách sạn này, báo cáo cho thấy khách sạn có 9 tầng, 42 phòng (mỗi tầng 7 phòng), 5 nhân viên (2 lễ tân và 3 phục vụ phòng), 48 khách hiện đang lưu trú (riêng phòng 306 có 2 khách đang lưu trú, các phòng chưa lấy được thông tin gồm 407, 601, 706). Quá trình lưu trú tại đây, BN T. chỉ tiếp xúc 2 lễ tân (BN có đeo khẩu trang).

Đến ngày 26/7, BN T. có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Tối ngày 27/7, BN T. đi Grab bike từ BV Quốc tế city về nhà tại Quận 8. Lúc 10 giờ ngày 28/7/2020, BN T. còn từ nhà đi xe máy chạy vòng vòng thành phố, chỉ ghé 1 quán bánh ướt lề đường 3 tháng 2 (BN có khẩu trang). Lúc 18 giờ 30, BN được vận động tự vào BV Bệnh Nhiệt đới để cách ly điều trị. Hiện BN T. vẫn còn các triệu chứng trên.

Đáng chú ý, từ ngày 21-27/7, hàng ngày BN T. đi bộ đến AEON MALL Bình Tân từ 1-2 lần để mua thức ăn. Trong thời điều trị tại BV Quốc tế City có 6 người bạn đến thăm khoảng 20 phút, có đeo khẩu trang. Hàng ngày, em trai BN Thúy mang đồ ăn tới BV.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang lập danh sách tiếp xúc với BN tại các nơi BN đã lui tới. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly cấp 2. Đồng thời, phun vệ sinh khử khuẩn tại khu vực sống của BN ở quận 8 và tạm thời phong tỏa con hẻm nơi cư trú của BN để đợi kết quả xét nghiệm thì giải tỏa theo đánh giá nguy cơ.

Xem thêm

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

(CLO) Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tê người, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến các video trên TikTok để tìm cách cải thiện sức khỏe. Tin lời khuyên phải bổ sung vi chất, chị tự mua sản phẩm uống suốt một năm, thậm chí chi thêm 4 triệu đồng mua thuốc trước ngày đi khám, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

(CLO) Khám sức khỏe tại trạm y tế, được tư vấn phòng bệnh và chăm sóc thể chất, tinh thần tại cộng đồng đang mở thêm cơ hội để người cao tuổi sống khỏe. Tuy nhiên, để tuổi già an vui, việc chăm sóc không thể chỉ bắt đầu khi đổ bệnh hay dừng lại sau mỗi lần đến bệnh viện.

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

(CLO) Hà Nội, TP HCM cùng 8 tỉnh, thành được Bộ Y tế đề nghị thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa, ưu tiên tái khám, theo dõi bệnh mạn tính ổn định và chăm sóc sau ra viện.

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

(CLO) Trong nỗi đau mất đi người thân, gia đình cô giáo tiếng Anh Phạm Thị Anh Thư đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng của chị sau khi chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

(CLO) Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

Thứ hương thơm gây thương nhớ ở Hà Nội có thể khiến nhiều người choáng váng, buồn nôn

(CLO) Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR) ghi nhận mùi trong môi trường có thể đi kèm các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nghẹt mũi, cay mắt và kích ứng họng. Tuy nhiên, đây là những phản ứng được ghi nhận với mùi môi trường nói chung, không có nghĩa hoa sữa gây hại cho tất cả mọi người.

Nguy cơ mắc sán dây bò dài 70cm từ thịt bò tái

Nguy cơ mắc sán dây bò dài 70cm từ thịt bò tái

(CLO) Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 48 tuổi bất ngờ được phát hiện sán dây bò dài khoảng 70 cm trong đường tiêu hóa. Bác sĩ cảnh báo ký sinh trùng có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Vụ mẹ kế bạo hành con riêng 14 tuổi: Ký cam kết không thể thay thế trách nhiệm pháp lý

Vụ mẹ kế bạo hành con riêng 14 tuổi: Ký cam kết không thể thay thế trách nhiệm pháp lý

(CLO) Bé gái 14 tuổi ở Phú Thọ phản ánh bị mẹ kế tát liên tiếp, túm giật tóc. Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Trần Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định hành vi này vẫn có thể đối diện với án phạt hình sự. Ông cũng lưu ý trong các vụ bạo hành trẻ em, không thể chỉ định tội dựa trên các vết thương thể chất mà bỏ qua những chấn động tâm lý nặng nề của nạn nhân.

Đau nhức xương khớp – Nỗi lo âm thầm ảnh hưởng đến khả năng vận động

Đau nhức xương khớp khi chuyển mùa: Nguyên nhân và cách cải thiện

Thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm có thể khiến tình trạng đau nhức, cứng khớp trở nên rõ rệt hơn ở người trung niên và cao tuổi và những người mắc bệnh lý cơ xương khớp. Chủ động chăm sóc khớp, duy trì vận động phù hợp và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cỡ chữ bài viết: