Trải nghiệm văn hóa dân tộc qua Lễ hội văn hóa dân gian

(CLO) Hòa trong không khí cả nước đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mới đây, Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp đã tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian với quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Lễ hội không chỉ là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa mà còn là một mô hình giáo dục trải nghiệm sáng tạo, góp phần bồi dưỡng tình yêu văn hóa cội nguồn cho học sinh.

Lễ hội văn hóa dân gian năm 2026 được tổ chức trong không khí tưng bừng, sôi nổi với sự tham gia của hơn 200 học sinh đến từ tất cả các khối lớp. Điểm đặc biệt của lễ hội là việc lấy học sinh làm trung tâm, để các em trực tiếp trở thành chủ thể sáng tạo, trải nghiệm và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật và trò chơi dân gian, học sinh được tiếp cận, tìm hiểu sâu sắc văn hóa “gốc” của người Việt Nam, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể.

1kha0934.jpg
Toàn cảnh Lễ hội văn hóa dân gian tại Trường M.V. Lô-mô-nô-xốp.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc đã được học sinh dàn dựng và biểu diễn như Hát xoan mời trầu, đố chữ, múa tái hiện sinh hoạt lao động thời Vua Hùng. Các em còn tham gia diễn xướng những hoạt động gắn liền với nền văn minh lúa nước như cấy lúa, tát nước, trồng trọt, qua đó hiểu rõ hơn về đời sống lao động sản xuất của cha ông. Quá trình tập luyện và biểu diễn đã khơi dậy sự hào hứng, niềm say mê khám phá văn hóa truyền thống trong học sinh.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, em Trịnh Hải Anh (lớp 11K), thành viên đội múa Hát xoan mời trầu cho biết: “Trước đây em chưa từng biết đến Hát xoan. Khi được tham gia tập luyện và biểu diễn, em mới cảm nhận được vẻ đẹp của làn điệu này. Giờ đây em có thể hát xoan khá thuần thục và cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong lễ hội”.

Nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc đã được học sinh dàn dựng và biểu diễn như Hát xoan mời trầu, đố chữ, múa tái hiện sinh hoạt lao động thời Vua Hùng.
Nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc đã được học sinh dàn dựng và biểu diễn như Hát xoan mời trầu, đố chữ, múa tái hiện sinh hoạt lao động thời Vua Hùng.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, không gian trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các trò chơi quen thuộc như bịt mắt đánh trống, nu na nu nống, rồng rắn lên mây mang đến không khí vui tươi, sôi động cho học sinh khối THCS.

Đặc biệt, hoạt động đấu vật dân gian đã trở thành điểm nhấn của lễ hội với tiếng trống rộn ràng, những màn so tài đầy khí thế của học sinh khối 10 và 11. Em Bùi Lê Dũng, thành viên đội đấu vật chia sẻ: “Qua trò chơi này, em hiểu rõ hơn tinh thần thượng võ của dân tộc. Đấu vật không chỉ là thắng thua mà còn là rèn luyện ý chí, bản lĩnh và sự dũng cảm”.

Lễ hội văn hóa dân gian tại Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp đã để lại nhiều cảm xúc đẹp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống trong học sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh giáo dục hiện đại, giúp hình thành những công dân trẻ yêu nước, có bản sắc văn hóa, sẵn sàng hội nhập và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

bibi3249.jpg
bibi3374.jpg

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: