Tranh thủ săn vé máy bay từ sớm, vẫn "bật ngửa" vì giá cao chót vót

(CLO) Còn ba tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, thị trường vé máy bay Tết đang dần sôi động, người dân tranh thủ “săn” vé dù mức giá dự kiến tăng từ 3 - 5 lần so với ngày thường.

Có chuyến khứ hồi gần 10 triệu đồng

Theo khảo sát tại các hãng bay nội địa, giá vé máy bay vào dịp Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 20/1 đến ngày 26/1 tức ngày 29 đến mùng 5 Tết) luôn ở mức cao, hiếm có giá dưới 2 triệu cho các chuyến đi 1 chiều.

tranh thu san ve may bay tu som van bat ngua vi gia cao chot vot hinh 1

Vé máy bay Tết dự kiến tăng từ 3 - 5 lần so với ngày thường.

Bài liên quan

Hành khách cần lưu ý gì khi mua, đổi trả vé tàu Tết Quý Mão 2023?

Mua vé tàu Tết Quý Mão 2023 trong 10 ngày đầu được giảm 5 - 10%

22 đôi tàu tuyến Bắc - Nam phục vụ người dân đi lại dịp Tết Quý Mão 2023

Săn lùng tìm mua củ ly để thu hoa chưng dịp Tết

Cụ thể, chặng bay từ TP HCM đi Hà Nội có giá từ 5,6 - 6,2 triệu đồng/chuyến khứ hồi đối với hãng Vietjet; 6 - 7,8 triệu đồng/chuyến khứ hồi cho các hãng Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Mức giá này tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường (cao nhất khoảng 1,3 triệu đồng ở ngày thường, khung giờ vàng)

Ngoài ra, các tuyến khứ hồi TP HCM - Huế, TP HCM - Tuy Hòa, TP HCM - Đà Nẵng có giá lần lượt từ 4 - 5 triệu đồng, 3,6 - 3,8 triệu đồng, hơn 4,6 triệu đồng đối với hãng Vietjet Air hoặc 7,2 - 7,5 triệu đồng, 6,2 - 6.5 triệu đồng và 4,8 - 7,5 triệu đồng/chuyến khứ hồi.

Đáng chú ý, chặng bay từ TP HCM đi Hải Phòng dao động từ 6,8 triệu đồng/chuyến khứ hồi ở hãng Vietjet Air và 7 - 11 triệu đồng đối với Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Trong khi giá vé ngày thường cao nhất cũng dao động khoảng 3 triệu (đã bao gồm thuế, phí).

Tuyến TP HCM - Quảng Bình cũng có giá thấp nhất là 4,7 triệu đồng và cao nhất lên đến 10 triệu đồng, tùy theo hãng bay, khung giờ bay và khách hàng phải quá cảnh ở 1 - 2 địa điểm trước khi đến nơi. Mức giá này tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường.

Đại diện Vietravel Airlines cho hay, hiện phần lớn người dân đã tranh thủ “săn” vé máy bay dịp Tết vì càng cận ngày giá vé có khả năng tăng cao. Theo đó, tính đến hết ngày 20/10, tỉ lệ lấp đầy các chuyến bay của hãng trong dịp cao điểm nói trên đạt khoảng 75%.

Người chấp nhận mua, người chuyển qua đi tàu

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, anh Quốc Trọng (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, quê Phú Yên) cho biết, năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh không có đủ điều kiện mua vé máy bay về quê ăn Tết. Riêng năm nay, anh Trọng đã đặt vé từ tháng 9 để yên tâm có chỗ ngồi, giá tốt cho chuyến hồi hương sắp tới.

“Dù đặt trước gần 4 tháng nhưng giá vé dự kiến cao hơn ngày thường nhiều. Nhưng năm ngoái không về ăn Tết được, cũng chưa đi du lịch ở đâu do dịch bệnh nên năm nay tôi phải mua vé về quê bằng mọi giá. Cao cỡ nào cũng đành chịu”, anh Trọng nói.

Cùng chung tâm lý với anh Trọng, chị Phương Nhi (28 tuổi, ngụ quận 8, quê Thanh Hóa) cũng tranh thủ đặt vé sớm, rút kinh nghiệm từ những đợt Tết trước. Theo chị Nhi, do gần Tết nên các đơn hàng liên tục khiến chị hay quên việc đặt vé sớm.

“Hai năm dịch Covid-19, việc kinh doanh không ổn nên tôi phải ở tại TP HCM gồng gánh. Năm nay ổn lại rồi nên tôi liền mua vé về thăm bố mẹ. Mấy năm trước vì công việc bận rộn nên loay hoay tới gần ngày về mới đặt, giờ đó thì giá vé cao lắm, lại không còn nhiều sự lựa chọn về chỗ ngồi nên hơi bất tiện. Vậy nên tôi mới đặt từ bây giờ luôn, tới đó khỏi lăn tăn”, chị Nhi tâm sự.

Ngược lại, anh Võ Chí Tâm (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) lại chọn chờ điều chỉnh giá vé để phù hợp với kinh tế của bản thân hoặc cân nhắc di chuyển bằng tàu để tiết kiệm chi phí.

tranh thu san ve may bay tu som van bat ngua vi gia cao chot vot hinh 2

Nhiều người chọn về quê bằng tàu hỏa để tiết kiệm chi phí.

“Bình thường tôi vẫn hay đi máy bay về quê thăm nhà, nhưng Tết có lẽ sẽ đi tàu vì vé máy bay khá đắt. Do mới ra trường chưa có việc làm ổn định nên chi nhiều tiền cho vé máy bay thì sợ là không còn tiền ăn Tết. Đi tàu thì thời gian di chuyển lâu hơn nhưng tôi thấy không sao, miễn tiết kiệm được phần nào hay phần đó”, anh Tâm bộc bạch.

Đồng cảm với anh Tâm, chị Ái Liên (35 tuổi, quê Hà Nội) cho hay, gia đình chị có 4 thành viên, dự định sẽ cùng nhau về quê ăn Tết trong năm nay. Trước đây chị và chồng thường đi máy bay về quê dù giá tăng cao dịp Tết, nhưng từ khi có con, cả hai lại “đau đầu” trong việc có nên đi tàu về vì không đủ chi phí mua cả 4 vé.

“Mỗi năm về được có một lần thôi nên vợ chồng tôi cũng muốn dư được chút tiền biếu bố mẹ. Giá vé năm nay cao hơn mọi năm nên cả gia đình cũng đang lăn tăn xem có nên mua vé tàu và di chuyển về sớm hơn vài ngày hay không”, chị Liên nói.

Trong lúc vé máy bay đang “sốt” trong những ngày cận Tết, vé tàu cũng không ngoại lệ. Dự kiến, năm nay ngành đường sắt mở bán 176.046 chỗ - 356 chuyến tàu. Từ ngày 11 - 20/10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn ghi nhận có 55 tập thể đặt 3.300 chỗ. So với Tết năm ngoái, số chỗ tăng 67.000. Trong đó, mức giá nhìn chung dự kiến tăng 1 - 6% (bình quân 4,5%) so với dịp Tết năm trước, cao nhất khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất là hơn 1,3 triệu đồng/vé. 

Đến 8h ngày mai (25/10), vé tàu Tết sẽ chính thức mở bán đồng loạt qua mạng, nhà ga, các đại lý và tổng đài…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: