Tranh vua Hàm Nghi vẽ được bán đấu giá ở Pháp

(CLO) Đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn thông tin từ Tiến sĩ Amandine Dabat, cháu của vua Hàm Nghi, cho biết, 19 bức tranh do vua Hàm Nghi vẽ sẽ được đấu giá tại Pháp ở sự kiện do hãng Drouot tổ chức.

Theo thông tin cho biết, 19 bức tranh đấu giá lần này thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân. Những bức tranh có nguồn gốc từ Henri Aubé - lính Pháp đóng quân tại Hà Nội từ năm 1907 đến 1909.

Nhà đấu giá nhận xét, rất có thể Henri Aubé đã ở lại bệnh viện quân y nhiệt đới ở Vichy để chữa bệnh, giống nhiều sĩ quan đóng quân ở các thuộc địa vào thời đó. Từ năm 1909 đến 1913, vua Hàm Nghi thường xuyên đến cơ sở này. Cả hai được cho là quen biết thông qua một người bạn chung - Henri de Gondrecourt. Những tác phẩm được gia đình Henri Aubé lưu giữ trong bộ sưu tập riêng. Đến nay, hậu duệ của ông đưa ra đấu giá.

tranh vua ham nghi ve duoc ban dau gia o phap hinh 1

Bức "Mặt trời lặn tại thôn quê" (Soleil couchant sur la campagne) do vua Hàm Nghi vẽ năm 1911, sắp được đấu giá ở Pháp. Ảnh: Drouot

Lúc sinh thời vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều, nhưng hiện còn khoảng 100 bức tranh của nhà vua giữ được. Giới chuyên môn nhận định đây là bộ sưu tập tranh có số lượng nhiều và đầy đủ nhất của vua Hàm Nghi được đấu giá.

Dự kiến, giá khởi điểm của mỗi bức khoảng từ 3.000 - 5.000 euro (dao động 78 triệu đến 130 triệu đồng). Trong loạt tranh có bức Mặt trời lặn tại thôn quê (Soleil couchant sur la campagne), kích thước là 24,5x19 cm, được vua Hàm Nghi vẽ vào năm 1911, chất liệu tranh sơn dầu trên giấy carton, có đề ngày tháng, chữ ký và danh xưng của vua.

Vào tháng 12/2022, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp - Đinh Toàn Thắng - thay mặt Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp nhận từ hậu duệ của vua Hàm Nghi bức tranh có tên Hồ trên dãy núi Alps do vua vẽ tại Pháp vào khoảng năm 1900-1903. Bức tranh sau đó được đưa về Huế và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

tranh vua ham nghi ve duoc ban dau gia o phap hinh 2

Bức sơn dầu trên vải có chiều dài 40,5 cm, cao 27,5 cm. Tác phẩm đã được một bảo tàng nổi tiếng ở Pháp kiểm chứng, là tranh gốc duy nhất trưng bày tại sự kiện, còn lại là bản sao - Ảnh: Võ Thạnh

Vào tháng 1/2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc không gian trưng bày "Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật", trùng dịp 79 năm ông qua đời. Tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ năm vua Hàm Nghi, từ Pháp về nước giới thiệu cuộc đời và nghệ thuật hội họa của ông.

Vua Hàm Nghi (1871-1944) có tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884, khi mới 13 tuổi. Ông là hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn. Năm 1885, sau khi kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Năm 1888, vua bị bắt và bị Pháp đưa đi lưu đày ở Alger (thủ đô Algérie). Vua qua đời vào năm 1944 vì bệnh ung thư dạ dày.

Duy Khánh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: