Transerco tiếp tục đưa thêm 23 xe buýt điện vào hoạt động

Chào mừng 22 năm thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội, (14/5/2004 – 14/5/2026), Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên – đơn vị thành viên của Transerco đã đưa 23 xe buýt điện vào hoạt trên tuyến số 54 (Long Biên – Bắc Ninh), thay thế phương tiện diesel hiện hữu.

Theo Transerco, đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại, được thiết kế sàn thấp, tích hợp thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm di chuyển trên tuyến.

img-1342.jpg
Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên – đơn vị thành viên của Transerco đã đưa 23 xe buýt điện vào hoạt trên tuyến số 54 (Long Biên – Bắc Ninh)

Phương tiện mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hanoibus với biểu tượng Khuê Văn Các kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình trên thân xe, tạo nên hình ảnh hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc của giao thông công cộng Thủ đô.

Việc đưa xe buýt điện vào vận hành trên tuyến 54 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên hành trình kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Transerco trong lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

img-2530.jpg
Việc đưa xe buýt điện vào vận hành không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Transerco trong lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transerco đã đưa vào hoạt động 152 xe buýt điện cỡ trung bình và cỡ lớn trên nhiều tuyến trọng điểm. Với việc bổ sung thêm 23 phương tiện lần này, tổng số xe buýt điện của Tổng công ty đã nâng lên 175 xe, góp phần quan trọng thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo của Transerco.

Bên cạnh việc tiếp tục thay thế phương tiện diesel bằng xe buýt điện trên các tuyến trợ giá, Transerco cũng tập trung đầu tư hạ tầng depot, trạm sạc, ứng dụng công nghệ số và AI trong công tác quản lý điều hành, chăm sóc khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Xem thêm

Virus Hanta 'không phải Covid-19 thứ hai'

Virus Hanta 'không phải Covid-19 thứ hai'

(CLO) Sau khi chùm ca nhiễm virus Hanta xuất hiện trên du thuyền quốc tế MV Hondius khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch mới, Bộ Y tế Việt Nam đã phát đi văn bản khẩn, đồng thời khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động theo dõi sức khỏe và phòng chống các bệnh lây truyền từ chuột.

Tuyển sinh đại học 2026: Chấm dứt cảnh 'trăm hoa đua nở' phương thức xét tuyển, thí sinh phải tính toán kỹ khi chỉ còn 15 nguyện vọng

Tuyển sinh đại học 2026: Chấm dứt cảnh 'trăm hoa đua nở' phương thức xét tuyển, thí sinh phải tính toán kỹ khi chỉ còn 15 nguyện vọng

(CLO) Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn với hàng loạt thay đổi đáng chú ý như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, giảm số phương thức xét tuyển, bắt buộc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và xác thực ưu tiên bằng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Dự báo thời tiết ngày 14/5: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ

Dự báo thời tiết ngày 14/5: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ

(CLO) Ngày mai 14/5, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ, thời gian nắng nóng từ 11h-16h. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí thấp, người dân cần cảnh giác trước nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bắc Ninh: Huy động khoảng 4.450 cán bộ phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bắc Ninh: Huy động khoảng 4.450 cán bộ phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Mai Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 159/KH-BCĐ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

Cô gái miền Tây kiếm trăm triệu từ loại trái bị quên lãng

(CLO) Từng bị xem là thứ trái rụng đầy gốc, ít ai ngó ngàng, mù u nay trở thành nguyên liệu làm tinh dầu mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho một nữ kỹ sư nông nghiệp miền Tây sau hành trình bỏ phố về quê khởi nghiệp.

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

Sự lạc quan của cô gái trẻ bị ung thư xương, bố K máu

(CLO) Phát hiện bị ung thư xương quái ác ở tuổi 18 khiến mọi dự định của Nguyễn Thị Dung đành gác lại. Để níu giữ mạng sống, cô buộc phải cắt bỏ một chân. Dù phải trải qua những cơn đau thấu xương nhưng cô gái trẻ luôn sống lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Với cố, chính sự lạc quan của người bố mắc ung thư máu đã tiếp thêm động lực để bản thân tiếp tục hành trình chiến đấu với K xương.

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

Gia Lai: Hành trình hồi sinh đàn hươu quý hiếm giữa rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

(CLO) Giữa đại ngàn xanh thẳm của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), nơi được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Pleiku, một hành trình âm thầm nhưng đầy kỳ diệu đang diễn ra suốt nhiều năm qua. Từ vài cá thể hươu sao gầy guộc, bệnh tật, những người làm công tác bảo tồn đã từng bước hồi sinh thành đàn hươu khỏe mạnh giữa môi trường bán hoang dã, góp phần khôi phục nguồn gen quý hiếm cho cánh rừng Tây Nguyên.

Cỡ chữ bài viết: