Trao giải cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 2024

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

trao giai cuoc thi hung bien bang tieng anh ve phong chong thien tai va thich ung voi bien doi khi hau 2024 hinh 1

Quang cảnh cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến ngày càng khó lường, để xây dựng một tương lai bền vững, chúng ta không thể không nhắc đến trách nhiệm của mỗi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các em học sinh, sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng tiên phong và đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Do đó, việc truyền lửa, khơi dậy ý thức và trách nhiệm cho thế hệ kế cận đóng vai trò vô cùng quan trọng.

trao giai cuoc thi hung bien bang tieng anh ve phong chong thien tai va thich ung voi bien doi khi hau 2024 hinh 2

Theo ông Tiến, cuộc thi là cơ hội để các em học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao ý thức cộng đồng.

Đại diện UNICEF, ông Lý Phát Việt Linh chia sẻ, cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho trẻ em về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu là nơi để những trí tuệ trẻ trên khắp Việt Nam cùng nhau góp tiếng nói và hành động để giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của nhân loại.

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, gây thiệt hại nặng nề về con người, tài sản và môi trường sống. Các đợt nắng nóng, ngập lụt, bão, sự kiện cực đoan khác đang ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển, an toàn và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ em. Những tác động này không tương đồng, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm trẻ yếu thế như trẻ em dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa, trẻ khuyết tật, sống trong cảnh nghèo khó, trẻ em gái.

Ông Lý Phát Việt Linh cho biết thêm: “Tại UNICEF, trẻ em và thanh thiếu niên là trung tâm của công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Thế hệ trẻ sẽ thừa hưởng hành tinh này; cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ con người, môi trường sinh thái. Đây là một nhiệm vụ nặng nề nhưng các bạn trẻ không đơn độc vì luôn có sự  đồng hành, ủng hộ của các cơ quan Chính phủ, nhà trường, cộng đồng”. 

trao giai cuoc thi hung bien bang tieng anh ve phong chong thien tai va thich ung voi bien doi khi hau 2024 hinh 3

Thí sinh Đinh Gia Hân, học sinh lớp 6, từ tỉnh Thái Bình, đã giành giải nhất cuộc thi.

Trước đó, vòng sơ khảo cuộc thi đã diễn ra từ ngày 10-8 đến 15-9, tổ chức trực tuyến và nhận được hơn 4.000 bài thi từ học sinh trên khắp cả nước. Các tác phẩm được gửi tới cuộc thi đa dạng về ý tưởng, phong phú về hình thức, thể hiện góc nhìn sáng tạo qua lăng kính của thế hệ trẻ. Trải qua nhiều vòng thẩm định, 10 thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc đã góp mặt trong vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.

10 thí sinh tương ứng với 10 bài hùng biện xoay quanh các chủ đề: chia sẻ trải nghiệm tại cuộc thi phòng chống thiên tai, gửi lời động viên đến các bạn ở vùng bão lũ, thuyết phục các nhà chức trách đưa phòng chống thiên tai vào chương trình học, đóng góp của thanh thiếu niên, thúc đẩy chính sách thiên tai, quan điểm về gánh nặng môi trường mà thế hệ trước để lại cho thế hệ trẻ.

Sau phần tranh tài sôi nổi và thể hiện kỹ năng tiếng Anh cũng như vốn hiểu biết của thí sinh, Ban Giám khảo đã lựa chọn chủ nhân xứng đáng của những giải thưởng. Trong đó, em Đinh Gia Hân, học sinh lớp 6C của Trường Trung học cơ sở thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.  

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: