Trẻ dưới 18 tuổi cận thị, lác mắt sẽ được Bảo hiểm y tế chi trả

(CLO) Kể từ ngày 1/7, trẻ em dưới 18 tuổi khi điều trị cận thị, lác và các tật khúc xạ về mắt sẽ chính thức được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

Đây là điểm mới nổi bật trong Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2024, mở ra cơ hội tiếp cận chăm sóc thị lực sớm và toàn diện cho thế hệ trẻ.

Theo khoản 18, Điều 1 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024, chỉ người trên 18 tuổi mới không được thanh toán BHYT khi điều trị cận thị và các tật khúc xạ.

Điều đó đồng nghĩa, mọi trẻ em dưới 18 tuổi khi khám và điều trị các bệnh lý về khúc xạ sẽ được BHYT chi trả theo quy định, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

484475270_1056948319797853_2394123926504555413_n.jpg
Bệnh viện Mắt Hà Nội khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí cho các em học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại hai quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm.

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ Khoa Dịch kính – Võng mạc, Bệnh viện Mắt Hà Nội đánh giá: “Ngay sau khi có chính sách mới, lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trước đây, không ít phụ huynh, nhất là ở vùng nông thôn hoặc thu nhập thấp, còn e ngại chi phí nên thường trì hoãn việc đưa con đi khám mắt, khiến nhiều trẻ phát hiện bệnh muộn. Nay được BHYT hỗ trợ, tâm lý phụ huynh cởi mở hơn, chủ động hơn”.

Theo bác sĩ Hải, phần lớn các ca cận thị học đường nếu phát hiện sớm đều có thể can thiệp hiệu quả bằng đeo kính, chỉnh thị hoặc thay đổi thói quen học tập. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, trẻ có nguy cơ mắc cận thị tiến triển, thoái hóa võng mạc, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách trong thực tế còn gặp trở ngại. Một số phụ huynh chưa nắm rõ quy trình khám chữa bệnh BHYT, dẫn đến thiếu giấy chuyển tuyến, gây khó khăn khi thanh toán.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hải cho biết: “Bệnh viện đã thành lập Tổ Công tác xã hội - Tổ truyền thông để truyền thông, tư vấn cho phụ huynh khi đưa con đi khám. Nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế. Cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, đoàn thể, trường học, truyền thông – để mỗi phụ huynh đều hiểu rõ và biết cách giúp con hưởng quyền lợi chính đáng”.

484308953_1056948569797828_2792414939447390075_n.jpg
Bệnh viện Mắt Hà Nội khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí cho các em học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại hai quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm.
484324821_1056948563131162_7053733872358712049_n.jpg
Việc đưa điều trị cận thị và tật khúc xạ vào danh mục hưởng BHYT cho trẻ em là một bước đi hợp lý và đúng thời điểm, được kỳ vọng sẽ giúp ngành y tế sớm phát hiện và can thiệp hiệu quả các bệnh về mắt, bảo vệ tương lai của hàng triệu học sinh trên cả nước.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có 5 triệu trẻ em Việt Nam mắc phải các tật khúc xạ ở mắt, một số trường học trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ học sinh mắc tật cận thị chiếm tới 50%.

Do đó, việc mở rộng BHYT chi trả chi phí điều trị cận thị không chỉ giúp trẻ được tiếp cận sớm với dịch vụ y tế chất lượng mà còn thể hiện sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ của Nhà nước với sức khỏe thế hệ tương lai.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: