Tri thức dân gian đan mây, tre của người Thái ở Điện Biên là di sản quốc gia

(CLO) Tri thức dân gian kỹ thuật đan mây, tre của người Thái bao gồm những kinh nghiệm, bí quyết riêng để tạo ra những sản phẩm đan lát thủ công bền, đẹp.

Chiều ngày 9/10, UBND xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia kỹ thuật đan mây, tre của người Thái tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cho xã Nà Tấu và 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh có chủ thể nắm giữ, thực hành di sản kỹ thuật đan mây, tre của người Thái.

1(3).jpg
Đồng bào Thái ở xã Nà Tấu luôn giữ gìn nghề đan mây tre truyền thống. Ảnh: VHNT

Trước đó, ngày 3/6, Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ- BVHTTDL đưa Tri thức dân gian kỹ thuật đan mây, tre của người Thái tỉnh Điện Biên vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đan mây, tre là nghề truyền thống có từ lâu đời, được người Thái trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và đến nay vẫn được phát huy. Các sản phẩm được làm ra rất phong phú với nhiều nhóm sản phẩm như đồ dùng trong các hoạt động tín ngưỡng, đồ dùng sinh hoạt gia đình, đồ dùng trong lao động sản xuất. Tùy vào mỗi loại sản phẩm mà người đan sử dụng các kỹ thuật đan khác nhau như đan nong mốt, nong đôi, nong ba...

Đan mây tre đòi hỏi sự khéo léo, cần cù, trí tưởng tượng, khiếu thẩm mỹ và sự tích lũy kinh nghiệm, bí quyết riêng để tạo ra những sản phẩm đan lát thủ công bền, đẹp, gửi gắm những thông điệp nhân văn sâu sắc và những tinh hoa văn hóa dân tộc.

Riêng tại xã Nà Tấu, dựa trên vùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, người dân đã hình thành hợp tác xã đan lát với 24 hộ dân tham gia. Với hơn hàng chục năm làm nghề, các hộ sản xuất ra các sản phẩm từ mây tre đan để kinh doanh phục vụ bà con tại địa phương và các vùng lân cận.

Việc Tri thức dân gian kỹ thuật đan mây, tre của người Thái được đưa vào danh mục di sản quốc gia không chỉ là niềm vinh dự các chủ thể nắm giữ di sản mà sẽ trở thành tiền đề, động lực quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục nỗ lực giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc; khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: