Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xóa đói, giảm nghèo bền vững

(NB&CL) Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có 4/8 huyện, thành phố là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 696 thôn bản đặc biệt khó khăn. Có lẽ bởi vậy, 15 năm qua, kể từ ngày chia tách tỉnh, Lai Châu đã luôn xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh về lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, nhiều năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lai Châu đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 và mới đây là 2016 - 2020. Trong đó, tập trung vào việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo để làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắc và có biện pháp điều chỉnh trong quá trình thực hiện…

Nuôi cá lồng - hướng phát triển kinh tế mới của bà con xã Tà Mít huyện Tân Uyên.

Nuôi cá lồng - hướng phát triển kinh tế mới của bà con xã Tà Mít huyện Tân Uyên.

Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, góp phần cải thiện đời sống của các hộ nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa; cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được đầu tư mới, tu sửa kịp thời, tuyên truyền phổ biến chính sách đến đối tượng thụ hưởng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đa dạng về nội dung, hình thức... qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo…

Sở cũng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo để tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Từ những bước tham mưu, chỉ đạo sát sao ấy, nhờ xác định đúng tiềm năng, lợi thế để dồn sức thực hiện nên đến nay công tác giảm nghèo của tỉnh Lai Châu tiếp tục được quan tâm, đầu tư thích đáng và đạt kết quả quan trọng.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng. Kết quả từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 của Lai Châu cho thấy, tổng khối lượng thực hiện chương trình đến 31/12/2018 là 235.900/304.382 triệu đồng, đạt 77,50% kế hoạch giao; giải ngân đến 31/12/2018 là 246.809/304.382 triệu đồng, đạt 81,09% kế hoạch giao. Các dự án cụ thể như: Dự án chương trình 30a; Dự án Chương trình 135; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và 135; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin... phần lớn đều có tổng khối lượng thực hiện và giải ngân cao, nhiều dự án đạt 100% kế hoạch thực hiện.

Đáng chú ý nhất là việc số hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2018 là 24.195 hộ, chiếm 24,98% tổng số hộ trên địa bàn (so với đầu năm 2018 giảm 4,85%; bình quân các huyện nghèo giảm 5,55%). Đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bình quân đạt 13,67 tiêu chí/xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017; hai huyện Tân Uyên và Than Uyên được công nhận ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước.

Những kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo của Lai Châu là rất ấn tượng, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh còn cao, tỷ lệ hộ nghèo có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, các dân tộc… Do đó, thời gian tới, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao hơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo hiểu được trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá để người nghèo tiếp cận và tham gia; hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kỹ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Gắn chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng Nông thôn mới, các chương trình quốc gia, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nhằm huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, đảm bảo người nghèo được thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời các chính sách…

Việt Cường - Đào Vinh - Bá Quỳnh - Cảnh Võ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: