Triển lãm 'Hồn quê' tôn vinh di sản của cố họa sĩ Hoàng Sùng

(CLO) Chiều 23/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Hồn quê” chính thức khai mạc, giới thiệu những tác phẩm đậm hồn cốt dân tộc của cố họa sĩ Hoàng Sùng.
Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.51.21
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Hồn quê”.

Triển lãm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố họa sĩ Hoàng Sùng (1926-2026). Đây là dịp để công chúng nhìn lại hành trình sáng tạo và những đóng góp bền bỉ của ông đối với việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Xuyên suốt sự nghiệp sáng tạo, phong cách của cố hoạ sĩ Hoàng Sùng luôn hiện hữu rõ nét sự giao thoa giữa vẻ mộc mạc, khoáng đạt và nét tinh tế, sâu sắc. “Hồn quê” đưa người xem trở về với những miền ký ức xa xăm nhưng đầy gần gũi thông qua các chất liệu sở trường như sơn mài, lụa và giấy dó.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.52.39
Con trai cố họa sĩ Hoàng Sùng (ở giữa), đại diện gia đình trao tặng tác phẩm “Chợ Phùng” cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 67 tác phẩm nghệ thuật ghi dấu hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của cố nghệ sĩ, tái hiện thế giới hiện thực qua lăng kính hội họa. Từ sắc nâu trầm mặc của phù sa sông Hồng, không khí bảng lảng sương khói của những phiên chợ vùng cao đến hình ảnh tần tảo của người phụ nữ Bắc Bộ.

Một số tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm như: “Chợ quê”, “Tổ quốc”, “Chợ cóc”, “Hát Chầu Văn”, “Vượt đèo”, “Chân dung thiếu nữ”, “Hội làng”...

Đặc biệt, tiêu đề của triển lãm còn gợi nhắc đến sự kiện lịch sử năm 1991, khi tranh của ông lần đầu tiên vượt đại dương để trưng bày tại Quảng trường Louvre (Paris), trở thành sứ giả đưa vẻ đẹp tâm hồn Việt đến với bạn bè quốc tế.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.53.24
Công chúng thưởng lãm những tác phẩm đậm hồn quê của cố họa sĩ Hoàng Sùng.

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Hoàng Anh Tuấn, đại diện gia đình cố họa sĩ Hoàng Sùng, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi trao tặng tác phẩm “Chợ Phùng” cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Theo ông, đây là cách để tôn vinh hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và những đóng góp của cố họa sĩ đối với mỹ thuật Việt Nam.

Ngay từ ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút đông đảo công chúng, từ những nhà nghiên cứu mỹ thuật, các nghệ sĩ đồng nghiệp cho đến những người trẻ yêu văn hóa dân tộc đã đến tham quan và thưởng lãm. Trong không gian nghệ thuật đặc sắc, người xem như được sống lại với những ký ức bảng lảng của làng quê Việt Nam qua từng nhát cọ tài hoa.

Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam chia sẻ: “Tác phẩm được trao tặng hôm nay sẽ tiếp tục sống trong không gian bảo tàng, góp phần làm giàu thêm giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời giúp công chúng trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận sâu sắc hơn với di sản của họa sĩ Hoàng Sùng nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung”.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.54.17
Một vài tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Hồn quê".
Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.55.03
Các tác phẩm hội họa mang dấu ấn nghệ thuật của họa sĩ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

"Ngược dòng thời gian về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, họa sĩ Hoàng Sùng đã sớm khẳng định bản lĩnh của một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa khi vừa là cán bộ tuyên truyền, vừa là phóng viên, họa sĩ. Những nét vẽ của ông thời kỳ này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là vũ khí tinh thần sắc bén, cổ vũ tinh thần yêu nước qua các bức tranh cổ động và minh họa đầy sức sống", Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên nói thêm.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại Tầng 1, Nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) kéo dài đến hết ngày 31/3/2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.56.48
Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.57.44
Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.56.56
Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 18.57.05

Họa sĩ Hoàng Sùng (1926-2018) tốt nghiệp trường Mỹ thuật Việt Nam năm 1960. Ông là gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam, trưởng thành từ thực tiễn kháng chiến và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hội họa, báo chí, điện ảnh và truyền hình.

Bên cạnh hội họa, ông còn có đóng góp quan trọng cho phim hoạt hình Việt Nam với nhiều tác phẩm sâu sắc như: “Pháo đài xanh”, “Khặm Phạ-Nàng Ngà”, “Cứu tàu”.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: