Triển lãm 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do': Hành trình lịch sử qua tư liệu lưu trữ

(CLO) Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), ngày 15/8, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) tổ chức lễ công bố triển lãm trực tuyến “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và ra mắt sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập không chỉ mở ra một trang mới trong lịch sử đất nước, mà còn là thông điệp gửi đến toàn thế giới về khát vọng hòa bình, độc lập và tự chủ của nhân dân Việt Nam. Câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" đã trở thành chân lý của mọi thời đại, là tuyên ngôn khẳng định quyền làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam sau nhiều năm bị áp bức, đô hộ.

Ảnh màn hình 2025-08-15 lúc 22.49.41
Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Lê Tuyến

Bên cạnh quảng trường Ba Đình, xưa kia là Phủ Toàn quyền, nơi được coi là đầu não chính trị của toàn xứ Đông Dương thuộc Pháp; nay là Phủ Chủ tịch, nơi làm việc của người đứng đầu nhà nước Việt Nam, cũng là nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng nhất của đất nước về mặt ngoại giao. Chính tại nơi đây đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử, trong đó sự kiện ngày 2/9/1945, đánh dấu một mốc quan trọng với sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập.

Theo Thứ trưởng Cao Huy, 80 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, ngành lưu trữ đã tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt thông qua các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Triển lãm trực tuyến "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do" và cuốn sách "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Khu Phủ Chủ tịch ngày nay" là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Cao Huy đánh giá cao những nỗ lực của ngành Lưu trữ trong những năm qua đã gìn giữ bảo tồn những giá trị lịch sử quý báu do ông cha để lại. Những sản phẩm được công bố vừa mang tính lịch sử nhưng cũng đậm chất văn hóa, vừa mang giá trị truyền thống, vừa ứng dụng công nghệ số theo xu hướng thời đại.

Ảnh màn hình 2025-08-15 lúc 22.50.25
Cuốn sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Ảnh: Lê Tuyến

"Đây là hướng đi đúng đắn của ngành Lưu trữ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mới đang diễn ra mạnh mẽ; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Thứ trưởng Cao Huy nói và hy vọng trong thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ.

Triển lãm trực tuyến “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa quý giá về quá trình đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ dưới ách thực dân, cũng như hành trình xây dựng đất nước trong 80 năm độc lập. Triển lãm gồm 3 phần: Phần 1: Đêm đen; Phần 2: Việt Nam - một dân tộc kiên cường; Phần 3: 80 năm vang mãi khúc ca khải hoàn.

Thông qua công nghệ số, công chúng có thể tiếp cận các hiện vật, tài liệu lưu trữ mọi lúc, mọi nơi, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I ra mắt cuốn sách “Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay".

Ảnh màn hình 2025-08-15 lúc 22.55.06
Sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Ảnh: TTXVN

Nói về cuốn sách, nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay, sách viết về không gian của Phủ Toàn quyền năm xưa và Phủ Chủ tịch hiện nay từ nhiều nguồn tư liệu. Sách không chỉ mô tả lịch sử hình thành một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là những gì đã diễn ra trong hơn một thế kỷ tồn tại giữa trung tâm một thủ đô của xứ Đông Dương thuộc Pháp, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cuốn sách được viết thành những mục chuyện nhỏ kèm theo các hình ảnh lưu trữ mang lại cho bạn đọc không chỉ những hiểu biết về một không gian kiến trúc mà còn là một không gian lịch sử từ danh giá đến thiêng liêng, cô đọng cả một chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền tự chủ quốc gia.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: