Triển lãm thơ diễn ca lịch sử 'Theo dấu chân Đại tướng' tại Làng Văn hóa

(CLO) Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” tái hiện những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam và tình cảm nhân dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 22/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”.

Đây là sự kiện kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023); 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 112 năm ngày sinh và 10 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

trien lam tho dien ca lich su theo dau chan dai tuong tai lang van hoa hinh 1

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng” kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm trưng bày những bức ảnh về Đại tướng do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nghệ sĩ Trần Hồng cung cấp cùng 110 bài thơ diễn ca của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng trong hơn 20 năm qua.

Những hình ảnh minh họa cùng các bài thơ và phần diễn ca được trình bày trên 92 tấm pano, được bố cục theo 3 chủ đề: Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Vị tướng trong lòng dân và Sáng mãi ngàn năm.

Trong đó, chủ đề "Vị tướng trong lòng dân" là những khoảnh khắc đời thường, dung dị về một vị tướng huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam.

Chủ đề "Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" là những chuỗi khoảnh khắc tạo nên một bức tranh toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề "Sáng mãi ngàn năm" là những khoảnh khắc khẳng định niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

trien lam tho dien ca lich su theo dau chan dai tuong tai lang van hoa hinh 2

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Quảng Bình, ngày 1/2/2023. Ảnh: Báo Tin tức

trien lam tho dien ca lich su theo dau chan dai tuong tai lang van hoa hinh 3

Công chúng đến xem triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Quảng Bình

trien lam tho dien ca lich su theo dau chan dai tuong tai lang van hoa hinh 4

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu về tác phẩm của bà tại triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, ngày 22/12/2021

Với sự kết nối giữa hình ảnh và thơ, triển lãm là sự tái hiện những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh Quân đội và tình cảm nhân dân dành cho Đại tướng.

Theo lãnh đạo Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, việc tổ chức triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền về lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cùng tôn vinh vị tướng tài ba của dân tộc và truyền thống gắn bó giữa người lính bộ đội Cụ Hồ với nhân dân.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: