Cựu binh Mỹ triển lãm tranh về hậu quả chất độc da cam

(CLO) Lần đầu tiên, Đà Nẵng triển lãm nhiều tác phẩm tranh đồ hoạ về hậu quả chất độc da cam của họa sĩ David Thomas, cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam những năm 1969-1970.

Chiều 17/4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với họa sỹ David Thomas và các nghệ sỹ Đồ họa Boston (Hoa Kỳ) tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Finding Parkinsons của David Thomas và Tranh đồ họa của nhóm nghệ sỹ Boston.”

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 70 tác phẩm chia thành 2 không gian riêng. Trong đó, không gian triển lãm “Finding Parkinsons” trưng bày các tác phẩm của họa sĩ David Thomas (sinh năm 1946 tại Portland, Maine, Hoa Kỳ).

cuu binh my trien lam tranh ve hau qua chat doc da cam hinh 1

Họa sĩ David Thomas bên một tác phẩm của mình. Ảnh: ND

Không gian thứ hai tại triển lãm trưng bày 37 tác phẩm của 37 nghệ sĩ thành viên The Boston Printmakers (Hội Đồ họa Boston) - một hội nghệ sĩ quốc tế thành lập năm 1947, trụ sở tại Boston nhằm thúc đẩy kiến thức, sự hiểu biết của công chúng và hỗ trợ cho phát triển tranh đồ họa. Họa sĩ David Thomas vừa là thành viên Hội đồng quản trị lâu năm và là cựu chủ tịch của hội này.

Ông David Thomas là cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam và là người nước ngoài đầu tiên được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa của Việt Nam vào năm 1999. Năm 2010, ông được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam.

Năm 2015, David Thomas được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson - căn bệnh được xác định là có liên quan đến việc tiếp xúc với chất độc da cam trong chiến tranh.

Sau khi nhìn thấy bộ não của mình bằng phim chụp, ông đã sáng tạo nên những hình ảnh trực quan về cuộc chiến cam go với căn bệnh này. Đó cũng chính là những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm “Finding Parkinsons” với 33 bức tranh in, sử dụng các kỹ thuật đa dạng, như: cắt, dán kết hợp hình ảnh khuôn mặt tự chụp và ảnh chụp MRI não của tác giả để cho ra các tác phẩm in kỹ thuật số, in thạch bản.

The Boston Printmakers gồm các nghệ sĩ quốc tế được thành lập vào năm 1947 (có trụ sở tại Boston, Hoa Kỳ) nhằm thúc đẩy kiến thức, sự hiểu biết của công chúng và hỗ trợ cho sự phát triển tranh đồ họa. Các tác phẩm tham gia triển lãm lần này nhằm tôn vinh những đóng góp và kỷ niệm gần 30 năm hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ. Các nghệ sĩ đã tập hợp các tác phẩm thành bộ sưu tập có tựa đề là “Peace, Love, and Understanding” (Hòa bình, Tình yêu và Sự hiểu biết).

cuu binh my trien lam tranh ve hau qua chat doc da cam hinh 2

Tác phẩm Nocturnal Flơer in thạch bản và in kỹ thuật số năm 2021 của họa sĩ David Thomas. Ảnh: LĐO

cuu binh my trien lam tranh ve hau qua chat doc da cam hinh 3

Một tác phẩm của họa sĩ David Thomas tại triển lãm

cuu binh my trien lam tranh ve hau qua chat doc da cam hinh 4

Hai họa sĩ Marilyn Mase và Colleen MacDonald của nhóm The Boston Printmakers chuẩn bị tranh cho triển lãm

Tại triển lãm, các tác phẩm thu hút được sự quan tâm của người xem như: “Sự ra đời của một bông hoa”, “Phong cảnh cho ngày mai” của họa sĩ David Thomas; “Quan sát cuộc sống vũ trụ vạn vật”, “Khoảng giữa”, “Sức sống” của các nghệ sĩ The Boston Printmakers.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 21/4. Sau triển lãm, các tác phẩm sẽ được tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: