Triều Tiên cảnh báo mức báo động cao nhất khi bão Bavi áp sát

(CLO) Ngày 14/7, Triều Tiên đã phát cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh khi bão Bavi tiến gần nước này.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thúc giục các cơ quan chức năng và người dân phải giữ mức "cảnh giác tối đa" để giảm thiểu thiệt hại, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên khó lường.

Theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cơn bão dự kiến sẽ suy yếu thành một hệ thống áp thấp trước khi đi qua khu vực miền trung của đất nước thông qua Biển Hoàng Hải. Khoảng thời gian ảnh hưởng trực tiếp được xác định là từ ngày 14/7 đến ngày 15/7. Cơ quan khí tượng Triều Tiên đã phát đi các bản tin cảnh báo về lượng mưa lớn tập trung ở nhiều vùng trọng điểm.

screenshot-2026-07-14-at-141628.jpg
Dự báo hướng di chuyển của bão Bavi. Ảnh: Google Maps, jma.go.jp

Tờ Rodong Sinmun cho biết, trong ngày 14/7, nhiều khu vực miền bắc và miền trung của Triều Tiên có thể ghi nhận lượng mưa từ 80 đến 120 mm, với cường độ mưa lớn đạt 30 đến 60 mm mỗi giờ.

Tại các tỉnh phía nam và một số khu vực khác của Triều Tiên, lượng mưa được dự báo lên tới 150-200 mm.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ông Kim Jong Un nhấn mạnh rằng tất cả các cán bộ và công nhân được "thúc giục duy trì sự cảnh giác tối đa và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại". Tờ Rodong Sinmun khẳng định "không có chỗ" cho bất kỳ sự lơ là hay thiếu phòng bị nào trước thiên tai, đồng thời cảnh báo thái độ làm việc thụ động của các quan chức có thể cản trở công tác ứng phó khẩn cấp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuần trước cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai trước khi bão đổ bộ.

Bão Bavi hình thành trên Thái Bình Dương cách đây gần hai tuần và được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Dù đã suy yếu thành bão nhiệt đới, Bavi vẫn giữ lượng hơi ẩm lớn, tiếp tục gây mưa trên diện rộng khi di chuyển về phía Bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia nhận định rằng, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ trở nên thường xuyên và dữ dội hơn tại khu vực châu Á. Năm nay, sự quay trở lại của hiện tượng El Nino đã làm gia tăng rủi ro về nắng nóng, hạn hán xen kẽ với những đợt mưa lớn bất thường.

Trước đó, vào năm 2024, khu vực miền bắc Triều Tiên cũng từng hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Xem thêm

Tai nạn liên hoàn tại Mexico khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Tai nạn liên hoàn tại Mexico khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 9 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngày 12/7 trên cao tốc Guadalajara–Tepic, bang Jalisco, miền tây Mexico. Giới chức Mexico cho biết bốn công dân Mỹ nằm trong số các nạn nhân bị thương.

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

(CLO) Ngày 12/7, Hàn Quốc lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất kể từ khi nước này áp dụng hệ thống cảnh báo mới, sau khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tăng lên gần 40 độ C.

Cỡ chữ bài viết: