(CLO) Mô tả Hoa Kỳ là 'kẻ thù lớn nhất' của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết ông không kỳ vọng Washington sẽ thay đổi chính sách đối với Bình Nhưỡng cho dù ai là tổng thống đi chăng nữa, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Bảy (9/1).
Tại đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên trong gần 5 năm, bắt đầu vào thứ Ba (5/1) ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 20 tháng 1, ông Kim cam kết tăng cường hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của đất nước.
Đây là lần đầu tiên Kim đề cập trực tiếp đến mối quan hệ của Bình Nhưỡng với Washington kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái.
"Hoa Kỳ là kẻ thù lớn nhất, là trở ngại cơ bản cho sự phát triển" của cuộc cách mạng quốc gia, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời ông Kim tại cuộc họp.
Kim nói: “Bất kể ai đang nắm quyền ở Hoa Kỳ, bản chất của Hoa Kỳ và tinh thần thực sự của chính sách cơ bản đối với Triều Tiên sẽ không bao giờ thay đổi".
Ông Kim nói, để thiết lập một "mối quan hệ mới" giữa hai nước, Hoa Kỳ sẽ phải từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi các thế lực thù địch cố gắng sử dụng chúng như là lí do chống lại Triều Tiên.
Về quan hệ liên Triều, ông Kim cho biết Triều Tiên 'không cần đơn phương đưa ra thiện chí đối với miền Nam vào thời điểm này', đồng thời kêu gọi Seoul dừng bất kỳ hành động thù địch nào.
Bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Washington, đã chiến đấu cùng với Seoul, và vẫn trong tình trạng chiến tranh với Bình Nhưỡng.
Nhiều người đồn đoán rằng cuộc họp sẽ kết thúc vào thứ Sáu (8/1), trùng ngày sinh của ông Kim, nhưng hãng thông tấn nhà nước không nói rõ khi nào sẽ kết thúc. Đại hội Đảng trước đó, lần đầu tiên sau 36 năm, được tổ chức trong bốn ngày, kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2016.
Sau đại hội vừa qua, ông Kim đã đẩy nhanh việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những loại có thể vươn tới đất liền Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2017, ông tuyên bố hoàn thành một "lực lượng hạt nhân nhà nước".
Bắt đầu từ tháng 6/2018, ông Kim đã tổ chức các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ba lần, nhưng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa của họ bị đình trệ, khiến Bình Nhưỡng khó thuyết phục Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Trong nước, nền kinh tế Triều Tiên trở nên trì trệ hơn sau khi cắt đứt giao thông đến và đi với các nước láng giềng từ đầu năm ngoái trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch virus Corona - lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, xâm nhập vào nước này.
Về giao thương với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất và có ảnh hưởng nhất của Triều Tiên, những cơn bão lớn và lũ lụt tàn phá ngành nông nghiệp, gia tăng lo ngại rằng công dân nước này không nhận được đầy đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.
Tại buổi khai mạc cuộc họp của đảng cầm quyền, ông Kim cho biết trong một bài phát biểu rằng Triều Tiên đã không đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đặt ra trong chiến lược đến năm 2020 ở hầu hết các lĩnh vực.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.