Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa Hwasong-12, Mỹ hối thúc đàm phán

(CLO) Triều Tiên xác nhận rằng họ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 (IRBM) vào hôm Chủ nhật, thậm chí tên lửa này còn được gắn camera để chụp ảnh trái đất. Sau sự việc, Mỹ đã hối thúc Triều Tiên tham gia đàm phán trực tiếp.

Lần thứ 7 trong tháng

Vụ phóng Hwasong-12 lần đầu tiên được báo cáo bởi các nhà chức trách Hàn Quốc và Nhật Bản vào Chủ nhật. Các nhà phân tích và quan chức cho biết vụ thử dường như liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mà Triều Tiên đã không thử kể từ năm 2017 khi nước này bị đình chỉ thử tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.

trieu tien xac nhan phong ten lua hwasong 12 my hoi thuc dam phan hinh 1

Hình ảnh tên lửa Hwasong-12 khi được Triều Tiên phóng lên. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết: “Cuộc thử nghiệm bắn được tiến hành với mục đích kiểm tra chọn lọc tên lửa đạn đạo tầm xa, tầm trung đối đất đối đất Hwasong-12 và xác minh độ chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí này”. Triều Tiên trước đó đã nói rằng Hwasong-12 có thể mang một "đầu đạn hạt nhân hạng nặng ".

KCNA cho biết vụ phóng tên lửa được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn cho các quốc gia láng giềng và đầu đạn thử nghiệm được gắn một camera để chụp ảnh khi nó ở trong không gian.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã cho công bố những hình ảnh trái đất được cho là do tên lửa này chụp lại khi bay vào không gian. Các nhà phân tích cho biết Triều Tiên lần đầu tiên chụp những bức ảnh như vậy là vào năm 2017. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã tham dự cuộc thử nghiệm. Đây là lần phóng thứ 7 của Triều Tiên trong tháng Giêng.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết vụ phóng này đưa Triều Tiên đến gần hơn việc phớt lờ hoàn toàn lệnh cấm thử tên lửa xuyên lục địa (ICBM) của nước này. Ông Kim Jong Un thậm chí cho biết Triều Tiên không còn bị ràng buộc bởi các lệnh cấm, bao gồm việc lệnh cấm thử các vụ thử vũ khí hạt nhân vào năm 2018.

Mỹ hối thúc đàm phán

Sau vụ phóng hôm Chủ nhật, Mỹ đã trực tiếp kêu gọi Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp. "Chúng tôi tin rằng việc có một số cuộc thảo luận nghiêm túc là hoàn toàn phù hợp và chính xác vào lúc này", một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với các phóng viên.

trieu tien xac nhan phong ten lua hwasong 12 my hoi thuc dam phan hinh 2

Tên lửa Hwasong-12 mang theo camera và chụp về trái đất khi bay vào không gian. Ảnh: KCNA

Mỹ, dưới thời Tổng thống Joe Biden, đã nhiều lần tìm cách đàm phán với Triều Tiên, nhưng đều bị từ chối. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh với người tiền nhiệm của ông Biden, Donald Trump, nhưng các cuộc hội đàm không đáp ứng được yêu cầu của ông Kim về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Một quan chức Mỹ cho biết vụ thử mới nhất của Triều Tiên là một phần của mô hình "ngày càng gây mất ổn định" và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế.

Ông phát biểu sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa lớn nhất kể từ năm 2017 vào Chủ nhật rằng: “Vụ phóng được coi là một bước tiến gần hơn tới việc Triều Tiên có thể nối lại hoạt động thử nghiệm các loại vũ khí tầm xa và cả vũ khí hạt nhân”.

Bùi Huy

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: