Triều Tiên xác nhận thử nghiệm vệ tinh gián điệp

(CLO) Hãng truyền thông nhà nước KCNA của Triều Tiên hôm thứ Hai cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm “giai đoạn cuối, quan trọng” vào Chủ nhật (18/12) để phát triển một vệ tinh do thám, mà nước này dự định hoàn thành vào tháng 4 năm 2023.

Báo cáo được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết rằng Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về phía bờ biển phía Đông của nước này.

trieu tien xac nhan thu nghiem ve tinh gian diep hinh 1

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được chiếu trên truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Theo KCNA, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NADA) của Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae để xem xét khả năng chụp ảnh vệ tinh, truyền dữ liệu và hệ thống điều khiển mặt đất.

Một chiếc xe chở vệ tinh giả, cũng bao gồm nhiều camera, máy thu và phát hình ảnh, thiết bị điều khiển và pin lưu trữ, được bắn ở "góc nghiêng" 500 km.

"Chúng tôi đã xác nhận các chỉ số kỹ thuật quan trọng như công nghệ vận hành camera trong môi trường không gian, khả năng xử lý và truyền dữ liệu của các thiết bị liên lạc, độ chính xác theo dõi và kiểm soát của hệ thống điều khiển mặt đất", một phát ngôn viên của NADA cho biết trong công văn của KCNA.

Người phát ngôn gọi cuộc thử nghiệm là "quy trình cuối cùng để phóng vệ tinh trinh sát" sẽ hoàn thành vào tháng Tư.

Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa chưa từng có trong năm nay, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hôm thứ Sáu, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho việc phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn, khi nước này tìm cách phát triển vũ khí chiến lược mới và tăng tốc các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống vệ tinh trong một số vụ phóng tên lửa và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, việc theo đuổi một vệ tinh do thám nhằm cung cấp thông tin theo thời gian thực về các hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: