Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc có 124 người tử vong do tai nạn giao thông

(CLO) Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 257 vụ tai nạn, làm 124 người chết và bị thương 193 người.

Ngày 3/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 257 vụ tai nạn, làm 124 người chết và bị thương 193 người.

So với cùng kỳ năm 2023, giảm 28 vụ (9,82%), giảm 36 người chết (22,5%) và tăng 5 người bị thương (2,66%).

Trong đó, trên quốc lộ 1 xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm bảy người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 8 vụ (28,6 %), giảm tám người chết (53,3 %), giảm 3 người bị thương (14,8%).

trong 4 ngay nghi le toan quoc co 124 nguoi tu vong do tai nan giao thong hinh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn (ảnh minh họa).

Trong 4 ngày nghỉ lễ, cảnh sát xử lý trên 60.300 trường hợp vi phạm (tăng 25.894 trường hợp). Đáng chú ý, có 16.425 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 6.997 trường hợp), 14.407 lái xe vi phạm tốc độ (tăng 8.129 trường hợp), chở hàng quá tải trọng là 474 trường hợp (tăng 142 trường hợp).

Bên cạnh đó, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) triển khai hướng dẫn lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện sử dụng ứng dụng công nghệ VNECSGT trong tuần tra, kiểm soát liên tuyến. Trong đó, tập trung tại quốc lộ 1 và cao tốc trong những ngày nghỉ lễ.

Cơ quan này đồng thời cử lãnh đạo, cán bộ thực hiện kiểm tra công an các đơn vị địa phương, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Thông qua ứng dụng này, cảnh sát bố trí 734 ca, kiểm soát 48.679 phương tiện trên quốc lộ 1.

Từ đó, phát hiện lập biên bản xử lý 7.534 trường hợp vi phạm (so với năm 2023 số vi phạm xử lý tăng 3.029 trường hợp); trong đó vi phạm nồng độ cồn là 1.239 (tăng 49%).

trong 4 ngay nghi le toan quoc co 124 nguoi tu vong do tai nan giao thong hinh 2

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông giảm ùn tắc (ảnh minh họa).

Đồng thời, công an các địa phương cũng phát hiện hai vụ vi phạm pháp luật. Trong đó, một vụ chở người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn và một vụ vận chuyển thuốc lá không có hóa đơn chứng từ ở Quảng Nam.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát kiểm tra 3.858 xe, lập biên bản 474 trường hợp vi phạm, tiền phạt ước tính gần 2 tỉ đồng, tước 297 bằng lái. Vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ (209 trường hợp), đi vào làn khẩn cấp (30 trường hợp)…

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát cũng đã phát hiện 196 trường hợp vi phạm. Cảnh sát đã dừng xe lập biên bản 14 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội 182 trường hợp.

Cũng trong bốn ngày qua, tình hình giao thông cơ bản được đảm bảo. Tình trạng ùn tắc có xảy ra vào ngày trước và ngày đầu của kỳ nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê và ngược lại. Nguyên nhân được nhận định là lưu lượng phương tiện giao thông tăng đột biến, vượt quá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng.

Trên các tuyến cao tốc, cảnh CSGT luân phiên, liên tục tuần tra cơ động bằng mô tô, đồng thời các đơn vị đã tiếp nhận thông tin, phản ánh từ tám cuộc gọi, trong đó có bốn cuộc gọi của người dân nhờ hỗ trợ do xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng hỗ trợ 231 phương tiện dán phản quang, đặt cảnh báo khi gặp sự cố, phát 585 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn khi đi trên đường cao tốc...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: