Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

(CLO) Trung Quốc đã khiến thị trường ngạc nhiên khi hạ lãi suất chính sách ngắn hạn quan trọng và lãi suất cho vay chuẩn vào thứ Hai (22/7), trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc tuần trước báo cáo dữ liệu kinh tế quý hai yếu hơn dự kiến và các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này đã họp trong một hội nghị toàn thể diễn ra khoảng 5 năm một lần.

Đất nước này đang trên đà giảm phát và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, nợ nần chồng chất và tâm lý tiêu dùng và kinh doanh suy yếu. Căng thẳng thương mại cũng đang bùng phát khi các nhà lãnh đạo toàn cầu ngày càng cảnh giác trước sự thống trị xuất khẩu của Trung Quốc.

trung quoc bat ngo cat giam lai suat de ho tro nen kinh te hinh 1

Tòa nhà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: CNBC.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,8% xuống 1,7% và cũng sẽ cải thiện cơ chế hoạt động thị trường mở.

Vài phút sau, Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn với cùng mức lãi suất ấn định hàng tháng. Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm (LPR) đã giảm xuống 3,35% từ mức 3,45% trước đó, trong khi kỳ hạn 5 năm giảm xuống 3,85% từ 3,95%.

Larry Hu, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, cho biết: “Việc cắt giảm hôm nay là một động thái bất ngờ, có thể là do đà tăng trưởng chậm trong quý 2 cũng như lời kêu gọi \'đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay\' tại hội nghị lần thứ ba”.

Trong khi đó, Ju Wang, người đứng đầu chiến lược tỷ giá và ngoại hối Trung Quốc tại BNP Paribas, cho biết kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất cũng tạo cơ hội cho PBOC thực hiện việc nới lỏng tiền tệ.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã trích dẫn các nguồn tin giấu tên thân cận với PBOC cho biết việc cắt giảm lãi suất “quyết định” cho thấy quyết tâm thúc đẩy sự phục hồi và đáp ứng mục tiêu của hội nghị toàn thể là đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.

Sau khi cắt giảm lãi suất, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất gần hai tuần là 7,2750 đổi mỗi USD trước khi giảm bớt một số khoản lỗ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ của Trung Quốc giảm trên đường cong, với kỳ hạn 10 năm và 30 năm giảm tới 3 điểm cơ bản, trước khi ổn định ở mức tương ứng 2,24% và 2,45%.

PBOC cho biết trong một tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc nhằm mục đích “tăng cường các điều chỉnh ngược chu kỳ để hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế thực”.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: