Phát biểu hôm 8/1 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng việc Washington rút lui khỏi chủ nghĩa đa phương "không còn là tin mới", song cảnh báo nó có nguy cơ phá hoại nền tảng quản trị toàn cầu lấy Liên hợp quốc làm trung tâm.
Bà nhấn mạnh chỉ có một hệ thống đa phương hiệu quả mới có thể ngăn chặn "sự lan rộng của luật rừng", ngăn thế giới quay lại thời kỳ mà "lẽ phải thuộc về kẻ mạnh" và "sức mạnh là công lý".
Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp ngày 7/1, đình chỉ sự hỗ trợ của Mỹ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban, trong đó có 31 cơ quan thuộc Liên hợp quốc và 35 tổ chức khác không trực thuộc tổ chức này. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, lý do là các tổ chức này "đang hoạt động ngược lại với lợi ích quốc gia, an ninh, sự thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ".
Quyết định này dự báo sẽ làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng trống quyền lực trong nhiều lĩnh vực then chốt. Các tổ chức bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung vào những vấn đề nhạy cảm và cấp bách như biến đổi khí hậu, lao động và di cư, cũng như an ninh toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc nhiều cơ quan trong số này đang phục vụ cho các sáng kiến về đa dạng và những phong trào mà họ gọi là "thức tỉnh".
Giới quan sát quốc tế nhận định, việc Mỹ rút lui khỏi 66 tổ chức sẽ càng làm trầm trọng thêm sự phân mảnh của hệ thống quản trị toàn cầu, đẩy các quốc gia vào một giai đoạn đối đầu và bất ổn mới.