Trung Quốc công bố mục tiêu kinh tế "tham vọng"

(CLO) Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang tuần này công bố chương trình phát triển kinh tế của đất nước đến năm 2024, hứa hẹn các bước “chuyển đổi” mô hình tăng trưởng quốc gia và loại bỏ rủi ro do hàng loạt vụ phá sản gần đây trong lĩnh vực bất động sản.

Trong bài phát biểu trước cuộc họp thường niên của Quốc hội ở Bắc Kinh, ông Li cho biết mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước trong năm nay sẽ được đặt ở mức “khoảng 5%”. Đồng thời, ông lưu ý rằng Chính phủ cũng sẽ nỗ lực giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 5,5% và có kế hoạch tạo ra 12 triệu việc làm mới ở thành thị cũng như đặt mục tiêu lạm phát tiêu dùng ở mức 3%.

Các mục tiêu năm 2024 tương tự như các mục tiêu đặt ra cho năm ngoái, nhưng một số nhà kinh tế coi mục tiêu năm nay khá táo bạo, do đất nước vẫn đang phải vật lộn với giảm phát, nợ nần và khủng hoảng bất động sản tê liệt.

trung quoc cong bo muc tieu kinh te tham vong hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Ông Li thừa nhận những khó khăn kinh tế mà đất nước đang phải đối mặt, đồng thời cho biết quá trình phục hồi sau đại dịch thực sự rất “khó khăn” và “các yếu tố bên ngoài đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước chúng tôi”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các ngành công nghiệp lớn của quốc gia đã có những tiến bộ bất chấp thách thức. Chẳng hạn, ngành sản xuất ô tô của Trung Quốc hiện chiếm 60% thị trường toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu năm nay, ông Li cho rằng chính phủ sẽ cần có lập trường tài chính “chủ động” và ban hành chính sách tiền tệ “thận trọng”, bao gồm thông qua việc thúc đẩy việc làm và thu nhập cũng như giảm thiểu rủi ro do các khoản nợ hiện tại gây ra.

Ông nói: “Chúng ta phải thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động”. Ông Li không đưa ra dòng thời gian chính xác hoặc chi tiết phác thảo về những thay đổi, nhưng lưu ý rằng sự ổn định kinh tế sẽ là “cơ sở cho mọi việc chúng tôi làm”.

Trong số các bước đi mà Trung Quốc dự định thực hiện trong năm nay, quan chức này cũng đã đề cập đến việc tài trợ cho các dự án “hợp lý” trong lĩnh vực bất động sản, hạn chế tình trạng dư thừa công suất trong công nghiệp, mở thêm nhiều lĩnh vực cho đầu tư nước ngoài và “loại bỏ hoàn toàn” các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài vào sản xuất, đồng thời cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

GDP của Trung Quốc tăng 5,2% vào năm 2023, tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990, ngoại trừ 3 năm đại dịch cho đến năm 2022. Nhiều nhà phân tích phương Tây dự đoán tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm hơn nữa do nợ cao và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến niềm tin của người tiêu dùng suy giảm. IMF trước đó dự đoán GDP của nước này sẽ đạt 4,6% vào năm 2024 trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản suy yếu kéo dài và nhu cầu bên ngoài giảm sút.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: