Mỹ cho biết thương mại giảm với Trung Quốc có thể là tích cực

(CLO) Katherine Tai, quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ chia sẻ với các hãng tin truyền thông rằng sự sụt giảm mạnh trong thương mại với Trung Quốc có thể là một diễn biến tích cực.

Theo đó, bà Katherine Tai cho rằng điều đó “không hẳn là tiêu cực. Nó có thể là một dấu hiệu tích cực về sự đa dạng hóa của cả hai bên”. Trong năm 2023, lượng hàng hóa mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bán cho nhau đã giảm 17%.

Những khác biệt đó lại được phơi bày khi Mỹ tuyên bố điều tra về điều mà họ cho là nguy cơ an ninh quốc gia tiềm ẩn từ ô tô sản xuất tại Trung Quốc, với lý do lo ngại rằng ô tô kết nối công nghệ có thể thu thập dữ liệu cá nhân hoặc được điều khiển từ xa.

my cho biet thuong mai giam voi trung quoc co the la tich cuc hinh 1

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Các công ty ô tô Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của họ ở những nơi khác trên thế giới nhưng hầu như không có sự hiện diện ở Mỹ, nơi họ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 25%.

Nhà Trắng mô tả hành động của mình là “chưa từng có” và là phản ứng công bằng đối với các chính sách của Trung Quốc áp đặt các hạn chế đối với các công ty ô tô nước ngoài.

Năm ngoái, lượng hàng hóa mà Mỹ mua từ Trung Quốc chỉ giảm hơn 20% xuống còn 427 tỷ USD, ngược lại giảm 4% xuống chỉ còn dưới 148 tỷ USD.

Đồ điện tử tiêu dùng, máy móc và quần áo là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong những năm gần đây.

Thương mại giữa hai bên đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022 nhưng đã giảm do nhiều công ty lớn của Mỹ chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc và cảm nhận được tác động của thuế quan.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nước, chuyên gia thương mại William Reinsch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết: “Sự sụt giảm trong thương mại Mỹ Trung Quốc năm ngoái dường như là một dấu hiệu cho thấy cả hai nền kinh tế đang rời xa nhau”.

Cả hai nước đều đang cố gắng tăng cường ảnh hưởng kinh tế của mình ở các khu vực ở châu Phi và châu Á khi họ cố gắng đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Một nghiên cứu của WTO cho thấy sự phân chia như vậy có thể khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại 5% GDP. Vào thời điểm mà tăng trưởng đang gặp khó khăn vì lãi suất và lạm phát cao.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: