Trung Quốc đã đầu tư 676 tỷ USD vào quá trình chuyển đổi năng lượng năm 2023

(CLO) Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 676 tỷ USD vào quá trình chuyển đổi năng lượng của mình vào năm ngoái, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết hôm thứ năm (29/8) trong một sách trắng về thị trường năng lượng tái tạo của nước này và các con đường năng lượng trong tương lai.

Trung Quốc dẫn đầu các khoản đầu tư toàn cầu vào năng lượng carbon thấp vào năm 2023, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết trong sách trắng "Chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc".

Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã chịu trách nhiệm cho hơn 40% lượng bổ sung hàng năm vào công suất năng lượng tái tạo toàn cầu. Năm ngoái, công suất năng lượng tái tạo mới được lắp đặt của quốc gia này chiếm hơn một nửa tổng số của thế giới.

trung quoc da dau tu 676 ty usd vao qua trinh chuyen doi nang luong nam 2023 hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Tại một cuộc họp báo công bố sách trắng, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Zhang Jianhu, cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, cải cách hệ thống điện và thúc đẩy giao dịch điện xanh.

Trung Quốc đang theo đuổi việc mở rộng nhanh chóng năng lực năng lượng tái tạo, nhưng không từ bỏ than.

Trung Quốc vẫn chưa chứng kiến lượng khí thải carbon dioxide đạt đỉnh vì đây là một quốc gia đang phát triển và có dân số đông. Thông điệp này đến từ Cơ quan Năng lượng Trung Quốc để đáp lại những đồn đoán rằng quốc gia tỷ dân đã đạt được lượng khí thải đạt đỉnh trước thời hạn của chính mình.

"Chúng ta không nên quên rằng Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển, theo đuổi quá trình hiện đại hóa cho một dân số đông đảo", người đứng đầu bộ phận cải cách luật pháp và thể chế tại NEA, Song Wen, phát biểu với giới truyền thông hôm 29/8.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dẫn đầu về đầu tư và lắp đặt năng lượng tái tạo toàn cầu và có vai trò chủ đạo trong nhiều chuỗi cung ứng năng lượng sạch, bao gồm thiết bị năng lượng mặt trời, chế biến lithium, khai thác và chế biến các kim loại pin quan trọng khác.

Nhưng Trung Quốc cũng tiếp tục mở rộng đội tàu điện chạy bằng than khi nhu cầu điện tăng lên, để đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp điện ổn định, đặc biệt là trong các giai đoạn nhu cầu cao điểm.

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu có nhiều công suất điện lắp đặt không phải nhiên liệu hóa thạch hơn nhiên liệu hóa thạch sớm hơn so với kế hoạch, với 50,9% công suất điện hiện đến từ các nguồn không phải nhiên liệu hóa thạch.

Quay trở lại năm 2021, chính quyền Trung Quốc cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào năng lượng tái tạo để vượt qua công suất lắp đặt nhiên liệu hóa thạch vào năm 2025.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: