Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng “khiêm tốn” cho năm 2023

(CLO) Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn cho năm 2023 là khoảng 5%, theo báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trong báo cáo trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) lần thứ 14 diễn ra vào sáng nay (5/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khoảng 5%.

Bỏ ngỏ mục tiêu GDP năm 2022, trong năm nay chắc chắn Chính phủ nước này sẽ đưa ra một triển vọng thận trọng nhằm khôi phục uy tín và củng cố nền kinh tế.

trung quoc dat muc tieu tang truong khiem ton cho nam 2023 hinh 1

Một cảng biển của Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.

Hồi tuần trước, bức tranh tài chính của quốc gia 1,4 tỷ dân đã khởi sắc hơn nhờ những dấu hiệu phục hồi mạnh hậu đại dịch Covid-19.

Zhou Hao, nhà kinh tế trưởng tại Guotai Junan, cho hay: “Mặc dù mục tiêu tăng trưởng chính thức đã bị hạ xuống trong năm thứ hai liên tiếp, nhưng chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư sẽ chú ý đến đà tăng trưởng cơ bản để đánh giá sự phục hồi”.

Động lực thúc đẩy nhu cầu trong nước liên quan mật thiết đến chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh, đồng thời đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm nay.

Trong khi đó, lĩnh vực nhập khẩu và xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tăng đều đặn.

Trong năm 2023, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu việc làm cao hơn - khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị - cho thấy các quan chức nhận thấy các lĩnh vực tiêu dùng sử dụng nhiều lao động sẽ thúc đẩy nền kinh tế, trong khi tốc độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng có thể sẽ chậm lại.

Bert Hofman, cựu giám đốc khu vực Trung Quốc của Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Tiêu dùng phục hồi ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng tăng trưởng kinh tế, ngoài ra đầu tư kinh doanh có thể vẫn gặp thách thức cho đến khi các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân trở nên rõ ràng”.

Iris Pang, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại ING Bank, cho biết: “Nếu tăng trưởng cơ sở hạ tầng chậm lại, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như thép và xi măng ở các quốc gia khác vì Trung Quốc có thể nhập khẩu ít hàng hóa hơn”.

Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh đã nhấn mạnh, mục tiêu trong năm 2023 là đẩy mạnh an ninh quốc gia, tự chủ về công nghệ và ổn định tài chính so với tốc độ tăng trưởng. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng kêu gọi có thể “cân bằng giữa phát triển và an ninh”.

Nhấn mạnh những mục tiêu đó, Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,2% trong năm nay, tốc độ nhanh nhất trong 4 năm, lên 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Bắc Kinh cũng sẽ hướng tới mục tiêu “thống nhất hòa bình” với Đài Loan, đồng thời duy trì lập trường trước đây đối với hòn đảo này.

Trước đó, Goldman Sachs cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay sau khi tốc độ phục hồi của nền kinh tế này tăng dần sau khi các hạn chế ngăn chặn đại dịch được gỡ bỏ.

Kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 14 dự kiến bế mạc vào ngày 11/3.

Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg, Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: