Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao châu Á khi bị phương Tây 'ghẻ lạnh'

Chủ nhật, 23/08/2020 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng tăng từ Hoa Kỳ và châu Âu về vấn đề Hong Kong, Trung Quốc đã tăng cường một loạt hoạt động ngoại giao để tăng cường quan hệ với các nước láng giềng châu Á nhằm tránh bị cô lập quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Quan chức đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì và cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon đã nhất trí hôm thứ Bảy rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc một khi tình hình COVID-19 được kiểm soát.

Ông Dương, người đã đến Busan hôm thứ Sáu, là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch. Ông Dương và và ông Suh, người đang đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống Nhà Xanh, đã gặp nhau trong khoảng 4 giờ.

Đang xung đột với Mỹ, Anh và Australia về việc siết chặt Hong Kong, Trung Quốc hiện tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Nhưng với việc một số nước láng giềng cảnh giác về việc bị kéo vào cuộc chiến giữa Bắc Kinh-Washington kéo dài, liệu chiến lược của Trung Quốc có thành công hay không vẫn còn phải xem xét.

"Chủ tịch Tập sẽ ưu tiên một chuyến thăm Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc dẫn lời ông Dương cho biết. Các chi tiết cụ thể về thời gian sẽ được công bố trong tương lai.

Ông Tập đến thăm Hàn Quốc lần cuối vào tháng 7 năm 2014.

Tại cuộc họp hôm thứ Bảy, ông Dương Khiết Trì đã đề cập đến tình hình hiện tại với Hoa Kỳ và giải thích lập trường của Bắc Kinh. Ông cũng nói về mối quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc. Ông Dương nói: “Quan hệ song phương đang phát triển với tốc độ đáng kể. Là những nước láng giềng và đối tác quan trọng của nhau, chúng ta nên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác."

Về phần mình, người đồng cấp Hàn Quốc Suh nói rằng "sự thịnh vượng chung và hợp tác hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng ở Đông Bắc Á và thế giới."

Ông Dương và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Ông Dương và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc hoan nghênh các động thái từ Trung Quốc. Việc Tổng thống Moon Jae-in thúc đẩy cải thiện quan hệ với Triều Tiên đã bị đình trệ. Và mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng do yêu cầu của Tổng thống Donald Trump rằng Seoul phải gánh nhiều chi phí hơn để giữ quân đội Mỹ được triển khai ở nước này.

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc và đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của nước này sau ảnh hưởng của COVID-19. Mối quan hệ rạn nứt vào năm 2016 sau khi Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Park Geun-hye cho phép triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối của Hoa Kỳ, hay THAAD, hệ thống chống tên lửa tại nước này.

Cuộc gặp Dương-Suh cũng bao gồm các cuộc thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó trong năm nay giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, bên tiếp theo là chủ tọa của cuộc họp luân phiên.

Tuy nhiên, các tuyên bố của Hàn Quốc sau cuộc gặp không đề cập đến lịch trình cho hội nghị thượng đỉnh.

Trước khi sang Hàn Quốc, ông Dương đã đến thăm Singapore và gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long. Ông hứa sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với Singapore và các nước ASEAN khác, theo Tân Hoa xã.

Singapore đang cẩn trọng để đạt được sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng với những người gốc Hoa chiếm 70% dân số, chính phủ muốn giữ quan hệ tốt với Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Chính quyền địa phương của Trung Quốc dọc Biển Hoa Đông đã chỉ thị cho ngư dân không đến gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, mà Trung Quốc tuyên bố là Điếu Ngư.

Vào ngày 15 tháng 8, kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, bốn thành viên nội các Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi chôn cất những người chết trong chiến tranh của Nhật Bản, nhưng truyền thông Trung Quốc đã kiềm chế trước những lời chỉ trích gay gắt.

Nhưng Trung Quốc có thể buộc các nước châu Á phải lựa chọn giữa Bắc Kinh và Washington trong các vấn đề từ luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong đến việc mua các sản phẩm của Huawei.

Nếu Hàn Quốc tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Tập, quan hệ với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Seoul đã không nói rõ lập trường của mình về Hong Kong, Huawei hoặc nền tảng chia sẻ video TikTok mà Washington đã đe dọa cấm.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h