Trung Quốc đưa lợn vào “khách sạn” cao tầng tránh dịch, bảo vệ nguồn cung

(CLO) “Khách sạn lợn” cao tầng với quy mô nuôi hàng nghìn con lợn ở miền nam Trung Quốc đang là giải pháp mới của nước này để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi và bảo vệ nguồn cung cho quốc gia 1,4 tỷ dân.

“Khách sạn lợn”

Trang trại nuôi heo theo mô hình nhà cao tầng tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Trang trại nuôi heo theo mô hình nhà cao tầng tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo South China Morning Post, thành phố Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) có một trang trại chăn nuôi lợn cao 13 tầng với thiết kế tương tự một tòa chung cư. Mỗi tầng đều được gắn camera an ninh dày đặc, lối ra vào hạn chế, dịch vụ thú y tại chỗ và bữa ăn được giám sát kỹ lưỡng. Ngoài ra, tòa nhà được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và máy cung cấp thức ăn tự động.

Mô hình chăn nuôi lợn nghe có vẻ xa xỉ này là một hướng đi mới của Trung Quốc đối với an toàn sinh học cho nguồn cung lợn – loại thịt chính trong khẩu phần ăn của quốc gia 1,4 tỷ dân – được bảo vệ khỏi các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Hai năm trước, virus nguy hiểm này đã xóa sổ hơn một nửa đàn lợn của Trung Quốc.

Có biệt danh là “khách sạn lợn”, những trang trại thẳng đứng khổng lồ này đang được xây dựng bởi các công ty bao gồm Muyuan Foods và New Hope Group, áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt mà các nhà cung cấp lớn ở các quốc gia khác đã sử dụng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch. Những trang trại nuôi heo này có sức chứa lên tới 10.000 con mỗi trang trại.

Rupert Claxton, chuyên gia thuộc hãng tư vấn Gira (Mỹ) cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đang học hỏi mô hình chăn nuôi hiện đại của Mỹ và châu Âu để thu hẹp khoảng cách an toàn sinh học.

“Trong 20 năm, họ đã làm được những điều màm người Mỹ có lẽ phải mất đến 100 năm mới làm được”, ông Claxton cho hay.

Dịch bệnh đe dọa

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động tại trang trại lợn ở thành phố Gia Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động tại trang trại lợn ở thành phố Gia Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát dữ dội ở Trung Quốc vào năm 2018. Trong vòng một năm, một nửa trong số đàn lợn hơn 400 triệu con của quốc gia này bị xóa sổ - nhiều hơn tổng số đàn lợn của Mỹ và Brazil cộng lại – khiến giá cả tăng vọt và nhu cầu nhập khẩu thịt lớn chưa từng có.

An ninh lương thực trở thành ưu tiên hàng đầu, và khi giá thịt lợn tăng lên mức cao nhất trong 8 năm, chính phủ Trung Quốc đã phải mở kho dự trữ nguồn thịt lợn đông lạnh khẩn cấp để hạ nhiệt giá. Bên cạnh đó, các chính sách nông nghiệp mới cũng được ban hành nhằm dịch chuyển hoạt động chăn nuôi trang trại truyền thống sang hương công nghiệp hiện đại.

Tới nay, đà phục hồi lợn hơi tại Trung Quốc đang nhanh hơn dự đoán, do các siêu trang trại không ngừng tăng công suất chăn nuôi. Thậm chí, giá thịt lợn hơi giảm thấp đến mức chạm ngưỡng cảnh báo mới của chính phủ, buộc nhà chức trách phải tiến hành thu mua thịt lợn vào kho dự trữ để bình ổn giá thị trường.

Tuy nhiên, mối đe dọa từ virus tả lợn châu Phi vẫn tồn tại, với 11 cụm dịch bùng phát trong 6 tháng đầu năm 2021 khiến hơn 2.000 con lợn bị tiêu hủy. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết sự xuất hiện của các chủng virus mới gây triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh lâu hơn và đang làm phức tạp các nỗ lực phát hiện và ứng phó dịch.

Tại các nước phát triển, chăn nuôi lợn được thống trị bởi các trang trại lớn. Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan là những quốc gia có tiêu chuẩn an toàn sinh học tốt nhất thế giới khi chưa từng ghi nhận đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi nào trong những năm gần đây.

Do đó, Trung Quốc đang cố gắng cải thiện tỷ lệ chăn nuôi công nghiệp của mình. Từ năm 2020, khoảng 57% nguồn cung thịt heo Trung Quốc đến từ các trang trại có khả năng cung cấp hơn 500 con mỗi năm. Trước khi dịch bùng phát năm 2018, chỉ khoảng 1% nguồn thịt heo đến từ các nhà cung cấp lớn.

Quy định nghiêm ngặt

Các nhân viên trong các khu chăn nuôi phải tuân thủ các quy định điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt. Ảnh: South China Moring Post.

Các nhân viên trong các khu chăn nuôi phải tuân thủ các quy định điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt. Ảnh: South China Moring Post.

Tập đoàn New Hope mới đây đã hoàn tất xây dựng 3 tòa nhà 5 tầng trên khu đất có diện tích 140.000 m2 ở phía đông Bắc Kinh. Cơ sở này sẽ cung cấp khoảng 120.000 con lợn mỗi năm, trở thành “khách sạn lợn” lớn nhất tại Bắc Kinh.

Tại các trang trại có quy mô lớn, nguy cơ lây truyền bệnh là rất nghiêm trọng. Chính vì thế, các tòa nhà đều được trang bị robot theo dõi tình trạng sức khỏe của lợn, hệ thống lọc không khí và máy cho ăn, khử trùng tự động.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhân viên New Hope phải tuân thủ các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt, bao gồm tắm rửa và thay quần áo khi vào và ra cơ sở. Đồng hồ đeo tay cũng phải được để bên ngoài khu vực trang trại.

Một số công ty lớn thậm chí xây khu ký túc xá cho nhân viên để hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Tới nay, các trang trại quy mô lớn tại Trung Quốc đã tránh được nhiều hạn chế mà đối tác ở nước ngoài buộc phải tuân thủ vì lo ngại về phúc lợi động vật và môi trường.

“Tại châu Mỹ và Mỹ, chúng tôi bị hạn chế quy mô trang trại lợn bởi người dân lo ngại về môi trường. Tuy nhiên, ở Trung Quốc thì mọi thứ rất khác”, ông Claxton chia sẻ. “Nếu họ quyết định xây một trang trại lợn quy mô lơn, thì sẽ có đất để bố trí”.

Theo đại diện của Tập đoàn New Hope, việc mở rộng mô hình “khách sạn lợn” theo chiều dọc đang là sự lựa chọn phổ biến và cần thiết. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã làm giảm diện tích đất dành cho nông nghiệp và các quy định về môi trường cũng khiến cho việc chăn nuôi thâm canh ngày càng trở nên khó khăn hơn ở các khu vực đô thị.

Các trang trại cao tầng có thể giúp cắt giảm diện tích chăn nuôi heo khoảng 30% so với các trang trại truyền thống với cùng số lượng lợn. Nó còn có sự linh hoạt hoạt về vị trí khi một số trang trại có thể được xây dựng trên núi. Các chất thải từ trại lợn cũng sẽ được xử lý và sử dụng để tưới các vườn cây ăn quả gần đó, trong khi chất thải rắn được dùng làm phân bón.

Muyuan Food, nhà sản xuất thịt heo lớn nhất Trung Quốc, cho biết đã có sẵn quỹ đất để nuôi 100 triệu con lợn. Jiangxi Zhengbang Technology, hãng lớn thứ hai Trung Quốc, cho biết sẽ sớm đạt quy mô chăn nuôi tương tự.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: