Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (21/11) rằng, Litva đã phớt lờ “lập trường nghiêm túc” của Trung Quốc và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế trong việc cho phép Đài Loan thành lập văn phòng đại diện của mình.
Văn phòng đại diện Đài Loan tại Lithuania đã khai trương tại Vilnius vào ngày 18 tháng 11 - Ảnh: AFP
Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và không có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao như một nhà nước. Bắc Kinh trước đó đã trục xuất đại sứ Litva để phản đối mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Vilnius và Đài Bắc.
Động thái này “làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, tạo ra một “tiền lệ quốc tế xấu”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, đồng thời cho biết thêm các mối quan hệ sẽ bị hạ cấp xuống mức phụ trách, một bậc dưới đại sứ.
“Chúng tôi kêu gọi phía Litva sửa chữa những sai lầm của mình ngay lập tức và không đánh giá thấp quyết tâm kiên định và ý chí kiên cường của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, tuyên bố cho biết.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, cho dù Đài Loan có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ là một phần của Trung Quốc.
Bộ ngoại giao Lithuania nói rằng họ “lấy làm tiếc” về quyết định của Trung Quốc.
“Lithuania tái khẳng định việc tuân thủ chính sách ‘Một Trung Quốc’, nhưng đồng thời có quyền mở rộng hợp tác với Đài Loan”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Văn phòng đại diện Đài Loan tại Lithuania đã khai trương vào thứ Năm (18/11).
Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva sau khi Đài Loan thành lập đại sứ quán trên thực tế ở Vilnius - Ảnh: AFP
Các văn phòng ngoại giao Đài Loan khác ở châu Âu và Hoa Kỳ sử dụng tên thành phố Đài Bắc, tránh ám chỉ đến hòn đảo này, điều khiến Bắc Kinh càng thêm tức giận.
Đài Loan đã được ủng hộ ngày càng tăng của một số quốc gia, đặc biệt là từ Mỹ và một số đồng minh của họ, trước sức ép quân sự và ngoại giao của Trung Quốc.
Washington đã đề nghị hỗ trợ Vilnius để đối phó với áp lực của Trung Quốc, và Lithuania sẽ ký một thỏa thuận tín dụng xuất khẩu trị giá 600 triệu USD với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ trong tuần này.
Hiện chỉ có 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.
Đài Bắc có thể mất một đồng minh khác vào tay Bắc Kinh sau cuộc bầu cử tổng thống Honduras vào cuối tháng này, nơi một ứng cử viên được các đảng đối lập chính ủng hộ đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.
Nếu đắc cử, ông Xiomara Castro đã tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc.
Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)