Bất đồng về thương mại vẫn tồn tại sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trong khi cả hai bên dường như gác lại những lời gay gắt gần đây để giải quyết các vấn đề kinh tế song phương, các nhà phân tích Trung Quốc vẫn đặt câu hỏi về điều gì đằng sau “sự cạnh tranh chiến lược” của Mỹ và các cuộc đàm phán sẽ tiến triển bao xa trong bối cảnh các bài hùng biện chống Trung Quốc trên Đồi Capitol và những ý kiến rằng Trung Quốc là một “nền kinh tế phi thị trường”.

bat dong ve thuong mai van ton tai sau hoi nghi thuong dinh my trung hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tuần này. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp trực tuyến hôm thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới cho thấy hai nước đều quan tâm đến việc hạ nhiệt, nhưng họ vẫn còn cách biệt nhau về các vấn đề kinh tế, ảnh hưởng địa chính trị, công nghệ và nhân quyền.

Chen Fengying, một thành viên cấp cao của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc (CICIR), cho biết việc mua hàng của Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cùng với các vấn đề chuỗi cung ứng, có thể là chủ đề thảo luận trong tương lai, đặc biệt khi chính quyền ông Biden xem xét hạ nhiệt tỷ lệ lạm phát tại Mỹ.

Nếu các vấn đề được giải quyết, Mỹ có thể hủy bỏ mức thuế 7,5% mà họ áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 120 tỷ USD và giảm 25% mức thuế đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD.

Bà Chen cho biết thỏa thuận giai đoạn một - được ký vào tháng 1 năm 2020 và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 - nhìn chung là tốt mặc dù có một số tranh cãi về sở hữu trí tuệ về việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ.

Bà nói: “Thỏa thuận này không cần phải được thương lượng lại, nhưng nên được gia hạn với một số loại thỏa thuận mới.”.

Trung Quốc đã hứa sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ từ năm 2020-21, so với mức của năm 2017, nhưng Trung Quốc đang không đạt được mục tiêu đề ra.

Theo thông cáo báo chí Mỹ đưa ra sau cuộc hội đàm hôm thứ 3: “Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc thực hiện các cam kết giai đoạn một và mong muốn thấy được tiến triển thực sự trong các cuộc trò chuyện mà đại sứ Katherine Tai đang có với người đồng cấp, Phó Thủ tướng Liu He.”

Trong khi các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và các giao dịch mua bán có thể mang lại kết quả thấp trong các cuộc đàm phán trong tương lai, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, một nhóm vận động đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp Mỹ, dự kiến các vấn đề khác vẫn sẽ được tiếp tục xem xét.

Trong số đó có cả các vấn đề sẽ được tiếp tục thảo luận như khả năng tiếp cận thị trường bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc, nới lỏng các hạn chế đi lại, giải quyết trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và nghĩa vụ của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chủ tịch hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung, Craig Allen, cho biết trong một tuyên bố qua email rằng: “Chúng tôi hy vọng các cuộc họp riêng biệt sẽ sớm được lên lịch để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại với Trung Quốc. Những thách thức là rất lớn và cần phải được thảo luận nhiều hơn”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ rằng các vấn đề kinh tế phức tạp sẽ nằm trong chương trình nghị sự, đặc biệt là khi chúng sẽ được thảo luận sau thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết tại rằng: “Washington đang đánh giá đầy đủ các công cụ có sẵn để đối phó với các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc.”

Hôm thứ 4 vừa qua, Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu cũng đã cùng tuyên bố gia hạn quan hệ đối tác ba bên nhằm “giải quyết những thách thức toàn cầu do các chính sách và thông lệ phi thị trường của các nước thứ ba đặt ra”. Bà Katherine Tai đang trên đường tới Seoul và New Delhi để tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Á.

Nhưng niềm tin dường như đang tăng lên ở Trung Quốc, rằng nước này có sức mạnh kinh tế và đoàn kết chính trị để chống lại những thách thức của Mỹ.

Xu Lin, người đã đàm phán về chính sách công nghiệp trong thời gian Trung Quốc gia nhập WTO, cho biết chính sách chống Trung Quốc của ông Biden không đi chệch hướng so với chính quyền Trump

Xu đề nghị Trung Quốc cần gây áp lực với các nước phương Tây bỏ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao. Ông nói: “Nếu Mỹ từ chối làm như vậy, Trung Quốc có quyền áp dụng các chính sách thay thế xuất khẩu trong các lĩnh vực liên quan.”

Bà Chen Fengying cho hay Mỹ có thể sẽ tiếp tục các chính sách cứng rắn và thậm chí có thể trở nên cứng rắn hơn.

Theo bà:”Mỹ thích đàm phán với các đồng minh của mình hơn là đàm phán trực tiếp với Trung Quốc, bởi vì họ đã nhận ra rằng họ không thể cạnh tranh với Trung Quốc một mình nữa.”

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: