Trung Quốc lần đầu diễn tập khẩn cấp đối phó nguy cơ mất điện diện rộng

(CLO) Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn cấp đầu tiên để đảm bảo có thể xử lý, ứng phó kịp thời tình trạng mất điện quy mô lớn ở khu vực phía Đông đất nước trước những tháng hè oi bức sắp tới.

Hôm thứ Năm (15/6), Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia (NEA) và chính quyền các khu vực Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Phúc Kiến đã tiến hành diễn tập nhằm ứng phó với khả năng mất điện trên diện rộng, theo một thông báo đăng trên trang web của cơ quan này.

“Đây là lần đầu tiên Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về sự cố mất điện quy mô lớn trên khắp các tỉnh và khu vực. Đồng thời cũng là cuộc diễn tập khẩn cấp chung lớn nhất, quy mô nhất và có mục tiêu nhất”, thông báo cho biết.

trung quoc lan dau dien tap khan cap doi pho nguy co mat dien dien rong hinh 1

Tập đoàn Shenergy, công ty nhà nước thuộc sở hữu của chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Theo NEA, mạng lưới điện phía Đông Trung Quốc là hệ thống mang tính chất liên kết khu vực lớn, có mức điện áp cao nhất ở Trung Quốc, ước tính rằng tải điện tối đa có thể đạt 397,25 triệu kilowatt vào mùa hè này.

 “Tình hình liên quan đến an ninh mạng lưới điện và bảo vệ nguồn cung cấp là tương đối nghiêm trọng”, NEA cho biết.

Cuộc diễn tập đã tính đến “đặc điểm vận hành và rủi ro an toàn chính” của mạng lưới điện phía Đông Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng những bên tham gia bao gồm khoảng 30 phòng ban, cơ quan quản lý năng lượng, các công ty phát điện liên quan, mạng lưới đường sắt, bệnh viện và các công ty hóa chất.

Trung Quốc đang cảnh giác cao độ về khả năng thiếu điện trong mùa cao điểm mùa hè có thể làm tê liệt hoạt động chế tạo và sản xuất công nghiệp của nước này trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 yếu hơn dự kiến.

Trước cuộc diễn tập, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) vào thứ Tư đã sắp xếp một cuộc họp qua điện thoại với các quan chức từ NEA; giám đốc điều hành của các ngành đường sắt, than và điện thuộc sở hữu nhà nước; cũng như các quan chức chính quyền địa phương, để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng tới.

Người phát ngôn của NDRC, bà Meng Wei cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng kho chứa than của Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục 187 triệu tấn, tạo thành một nền tảng “vững chắc” để chuẩn bị cho mùa sử dụng điện cao điểm vào mùa hè.

Trong tương lai, “theo các yêu cầu triển khai được đặt ra trong hội nghị từ xa, chúng tôi sẽ phát huy hết vai trò của cơ chế điều phối liên bộ, đảm bảo vận chuyển than, điện, dầu khí”, vị này chia sẻ.

Tập đoàn Shenergy, công ty nhà nước thuộc sở hữu của chính quyền Thượng Hải, cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã tăng trữ lượng than và tiến hành bảo trì kỹ lưỡng nhằm giúp ngăn chặn khủng hoảng năng lượng của thành phố trong bối cảnh nắng nóng mùa hè dự kiến.

Đầu tuần này, thành phố Mậu Danh ở phía Nam tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các công ty công nghiệp giảm tiêu thụ điện năng và tăng cường công nghệ tiết kiệm điện sau khi mức tiêu thụ điện tăng kỷ lục gần đây.

NEA cho biết trong tháng 5, mức tiêu thụ điện của Trung Quốc đạt 722,2 tỷ kWh, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong mùa cao điểm mùa hè năm nay, tổng cung và cầu điện trên toàn quốc sẽ được “cân bằng chặt chẽ”, cơ quan ngôn luận của People’s Daily đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời một quan chức giấu tên từ Hội đồng Điện lực Trung Quốc.

Hội đồng trước đó nhận định mức tiêu thụ điện năng cao nhất của Trung Quốc vào năm 2023 dự kiến sẽ đạt khoảng 1,37 tỷ kilowatt cùng một lúc – mức tăng khoảng 80 triệu kilowatt so với mức cao nhất vào năm 2022 – với giả định không có hiện tượng thời tiết cực đoan.

“Nếu thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài và quy mô lớn, tải điện tối đa quốc gia có thể tăng khoảng 100 triệu kilowatt so với năm 2022,” hội đồng cho biết trong báo cáo hàng quý vào tháng Tư.

Khánh Vy (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: